Hai công trình kiến trúc độc đáo này do những người
thợ mộc lành nghề đến từ Bình Định và Quãng Ngãi, đó là Nhà thờ Chánh
tòa Kon Tum (Nhà thờ Gỗ) và nhà thờ Chánh Tòa là chủng viện Kon Tum.
Nhà thờ gỗ Kon Tum khởi công xây dựng năm 1913, tọa lạc giữa trung tâm
thành phố Kon Tum. Nhà thờ Gỗ với vật liệu chính làm nhà thờ được làm từ
gỗ. Hệ thống cột gỗ, rui mè trong nhà thờ có đường nét phóng khoáng thể
hiện được cái chất của người Tây Nguyên, hồn nhiên và khỏe mạnh.
Không
bê tông cốt thép, không một chút vôi vữa, nét độc đáo của ấn tích này là
tất cả trần và các bức tường của Nhà thờ đều được xây bằng đất trộn rơm
- kiểu làm nhà của người miền Trung, dù một thế kỷ trôi qua vẫn vững
vàng, bền đẹp với thời gian.
Bên trong nhà thờ, được trang trí theo hoa
văn của các dân tộc ở Tây Nguyên, gần gũi với đời sống hàng ngày mà vẫn
gợi cảm giác thiêng liêng, trang trọng.
Không xa nhà
thờ Chánh Tòa là chủng viện Kon Tum xây dựng từ năm 1935 đến năm 1938,
cũng có kiến trúc tương tự như nhà thờ nhưng quy mô lớn hơn.
Bước qua
cổng, du khách cảm thấy thư thái với hai hàng cây sứ lâu năm tỏa bóng
mát, thoảng hương thơm dìu dịu trên đường vào trong chủng viện…
Khuôn viên nhà thờ Gỗ với nhiều cây cổ thụ
Nhưng cũng rất đẹp và khỏe mạnh
Hoa văn trang trí đậm nét văn hóa Tây Nguyên
Các công trình khác trong khuôn viên nhà thờ
Các bức tượng trong nhà thờ cũng rất đẹp và hài hòa với với khuôn viên nhà thờ gỗ
Các em thiêu nhi vui chơi trong khuôn viên nhà thờ
nét văn hóa Tây Nguyên của chuẩn viện
Kiến trúc bằng gỗ của chuẩn viện
Nhìn như một nét nhà rông Tây Nguyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.