Hàng lậu
-
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế đang điều tra làm rõ vụ một tài xế xe khách vận chuyển lượng lớn hàng lậu gồm thuốc lá, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ.
-
Thời điểm giáp Tết, nhu cầu tiêu thụ đường cát tăng cao khiến tình trạng nhập lậu đường cũng gia tăng ở các tỉnh, thành phía Nam như Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang và TP.HCM.
-
Còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trưởng triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các nhóm ngành, mặt hàng thiết yếu.
-
Số vụ vi phạm bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trong tháng 11/2023 tăng gần 2.000 vụ tương đương 77% so với cùng kỳ năm trước.
-
Người đàn ông ở Thừa Thiên Huế tàng trữ 13.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị cơ quan công an bắt quả tang.
-
Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế bắt giữ xe tô tô vận chuyển pháo hoa nổ và nhiều loại hàng hóa nhập lậu vào địa bàn.
-
Chủ cửa hàng tạp hóa ở Thừa Thiên Huế bị tạm giữ hình sự do có hành vi tàng trữ lượng lớn hàng hóa là thuốc lá do nước ngoài sản xuất.
-
Để ngăn chặn phương tiện có dấu hiệu vi phạm, hai Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương đã thông tin "nóng", phối hợp kịp thời kiểm tra, xử lý.
-
Kiểm tra một cửa hàng kinh doanh quần áo ở Thừa Thiên Huế, lực lượng công an phát hiện, thu giữ lượng lớn áo quần rằn ri nhập lậu.
-
Hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại TP.HCM ngày càng tinh vi trên thị trường, thông qua hoạt động mua bán online, tập kết ở các kho hàng, chuyển phát nhanh.