Hàng loạt tiểu thương “tố” chủ hụi ôm tiền tỉ bỏ trốn

Thứ tư, ngày 26/03/2014 18:13 PM (GMT+7)
Hôm nay (26.3), ông Nguyễn Văn Kế, Phó trưởng Công an xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, công an xã đã nhận được 17 lá đơn của tiểu thương chợ Hà Tân phản ánh bà Trương Thị Diệu (trú thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh) ôm 811,5 triệu đồng của họ bỏ trốn.
Bình luận 0

img
Các tiểu thương chợ Hà Tân bức xúc phản ánh việc tố bà Diệu ôm tiền của họ bỏ trốn

Theo ông Kế, trưa 23.3, sau khi nghe tin bà Trương Thị Diệu ôm tiền bỏ trốn, rất đông người kéo đến nhà bà Diệu để xiết đồ. Rất may công an địa phương can thiệp kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Công an đã hướng dẫn người dân gửi đơn phản ánh lên công an. Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, công an xã đã gửi hồ sơ báo cáo lên công an huyện Đại Lộc thụ lý.

Còn theo trình bày của các tiểu thương, 4 năm nay để có một khoản tiền lớn giúp nhau làm ăn. Có hai nhóm tiểu thương chợ Hà Tân mỗi ngày góp nhau từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng theo hình thức góp hụi xoay vòng. Toàn bộ số tiền góp lại giao cho bà Diệu giữ giúp, cứ đến tháng ai “hốt” hụi thì bà Diệu giao tiền. Bất ngờ, một thời gian không thấy bà Diệu lên chợ, ngày 23.3, mọi người tìm đến nhà mới biết bà cùng chồng rời khỏi địa phương.

Theo danh sách các tiểu thương chợ Hà Tân cung cấp, không chỉ có 17 người đã gửi đơn mà số bị hại đến 65 người đã bị bà Diệu ôm hơn 1,7 tỉ đồng của họ bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh An - Trương Hồng (Minh An - Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem