Hạt nhân Triều Tiên
-
"Triều Tiên không doạ suông, nhưng họ có mục đích riêng của họ chứ không phải để đánh nhau, gây chiến tranh với Mỹ", Tiến sĩ Trần Việt Thái-Viện phó Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao nhận định khi trả lời phỏng vấn của Dân Việt.
-
Trong cuộc điện đàm ngày 12.8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cần phải có một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Tiêu Tiên, đồng thời kêu gọi "bên liên quan" kiềm chế.
-
Kim Rak-gyom, người đứng đầu lực lượng tên lửa của Triều Tiên, là viên tướng đã đáp trả mạnh mẽ lời đe dọa của Trump.
-
Tờ Global Times của Trung Quốc ngày 11.8 đã đăng bài xã luận, cho rằng nếu Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công đe dọa Mỹ thì Trung Quốc sẽ có thái độ khác còn nếu Mỹ tấn công trước nhằm lật đổ chính phủ Triều Tiên thì Trung Quốc cũng sẽ có thái độ khác.
-
Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 8.8 đã lên tiếng đe dọa sẽ có những hành động "vật chất" để đáp lại việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua một nghị quyết trừng phạt mới, đồng thời gọi đây là một hành động khủng bố do Mỹ cầm đầu chống Bình Nhưỡng.
-
Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 5.8.2017 bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết mới liên quan tới việc trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử nghiệm tên lửa liên lục địa vào ngày 3 và 28.7.
-
Giới chuyên gia cho rằng, giải quyết vấn đề Triều Tiên, Mỹ đừng quá mong chờ ở Trung Quốc. Vì sao vậy?
-
Triều Tiên tự tuyên bố mình là một "cường quốc hạt nhân" sau khi phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại Bắc Phyongan của Bình Nhưỡng hôm nay.
-
Ngày 30.6, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố ủng hộ biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với một ngân hàng Trung Quốc và một số thực thể khác có liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
-
Vấn đề với Triều Tiên phải được giải quyết nhanh, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.