HLV Lê Huỳnh Đức chê bai trò cưng của HLV Park Hang-seo

Phạm Tú Thứ hai, ngày 29/04/2019 20:47 PM (GMT+7)
Một lần nữa HLV CLB Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức lại chê bai tiền đạo ĐT Việt Nam Hà Đức Chinh.
Bình luận 0

Ở trận thua Sài Gòn với tỷ số 1-3 vào hôm qua thuộc vòng 7 V.League, Huỳnh Đức đã cất Đức Chinh trên ghế dự bị. Sau trận đấu, nhà cầm quân của CLB Đà Nẵng đã giải thích lý do không tung tuyển thủ Việt Nam vào sân.

img

Theo HLV Huỳnh Đức, Đức Chinh không được ra sân vì không đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thể lực của ông.

“Ngay từ đầu giải đấu tôi đã nói rồi, năm nay hàng công chúng tôi không đạt phong độ cao. Không phải là tôi chỉ trích nhưng thực sự tôi không hài lòng chút nào khi Đức Chinh chơi bóng, đó là lý do tôi để cậu ấy dự bị.

Điều quan trọng của Đức Chinh là phong độ và thể lực. Hiện tại thể lực của cậu ấy không đảm bảo. Nhiều tình huống cậu ta có bóng một mình mà không biết chuyền cho ai, không có hồn gì hết", nhà cầm quân của Đà Nẵng nói.

Không chỉ có vậy, HLV Huỳnh Đức còn cho biết không muốn nói nhiều về Đức Chinh. Chân sút người Phú Thọ chơi khá tốt trong màu áo U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á và là học trò cưng của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, từ đầu mùa giải này tiền đạo sinh năm 1997 đã không chứng tỏ được tài năng dù được HLV Huỳnh Đức tạo điều kiện rất nhiều để lấy lại phong độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem