HLV Park Hang-seo tiết lộ thông tin bất ngờ về giải U23 châu Á 2018

Thứ tư, ngày 18/12/2019 17:10 PM (GMT+7)
Tiết lộ mới đây với báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo bất ngờ cho biết ông từng không nhớ nổi tên toàn bộ các học trò trong đội hình U23 Việt Nam làm nên chiến tích Á quân U23 Châu Á 2018.
Bình luận 0

“Ở giải đấu trên đất Trung Quốc năm ấy, ban đầu tôi còn chẳng nhớ nổi tên của một số cầu thủ. Tôi đã rất may mắn sau đó.

Tuy không vô địch giải đấu nhưng tôi đã mang lại thành công đáng tự hào cho Việt Nam. Khi đó, mục tiêu của U23 Việt Nam chỉ là giành vé vượt qua vòng bảng”, HLV Park Hang-seo nhớ lại.

Có thể thông cảm cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, bởi thời điểm ấy, ông Park mới chỉ sang làm việc ở Việt Nam được vài tháng và U23 Châu Á 2018 cũng chính là giải đấu lớn đầu tiên mà ông dẫn dắt các ĐT Việt Nam.

img

U23 Việt Nam gặt hái thành công ở giải U23 châu Á 2018

“Khi mới đến Việt Nam, tôi rất vui khi có hợp đồng dù nó chỉ kéo dài 1 năm. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng không biết mình sẽ chi tiêu như thế nào trong năm sau đó, tôi chỉ biết tự nhủ rằng mình phải cố gắng.

Tôi may mắn có được những cộng sự giỏi. Các HLV Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Park Sung-hyun, Choi Ju-young và nhiều trợ lý Việt Nam đã cùng tôi làm việc thâu đêm. Chúng tôi cuối cùng cũng đã giành được những kết quả mong đợi”, Zing dẫn lời thầy Park.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020, với tư cách là các nhà Đương kim Á quân, U23 Việt Nam đương nhiên rất khát khao tái lập thành tích giành vé vào trận đấu cuối cùng.

Dù thế, HLV Park Hang-seo đặt ra mục tiêu khá khiêm tốn khi cho biết toàn đội sẽ nỗ lực vượt qua vòng bảng trước mắt.

“Năm nay, nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, chúng tôi hoàn toàn có thể đụng độ U23 Hàn Quốc. Tôi không muốn nhắc đến nhiều về chuyện này”, thầy Park nói thêm.

Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, ông Park cùng các học trò sẽ trở về TP Hồ Chí Minh trước khi chính thức lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020.

Tại giải đấu diễn ra vào đầu tháng 1 năm sau ở xứ chùa Vàng, U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng D với các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE.

Toàn bộ các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ được tường thuật trực tiếp trên FOX Sports, riêng các trận đấu có sự góp mặt của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được FOX Sports bình luận bằng tiếng Việt gửi đến người hâm mộ.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem