HLV U15 Iceland chia sẻ ngỡ ngàng khi được hỏi về kỳ tích dự World Cup

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 31/08/2019 16:40 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo trao đổi thông tin trước giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019 do VFF phối hợp với UEFA tổ chức, HLV Gunnarsson (U15 Iceland) cho hay người dân xứ Băng đảo không coi việc dự World Cup 2018 của đội tuyển bóng đá nam là kỳ tích bất ngờ. Đó là thành quả của một quá trình động não, sáng tạo không ngừng và kiên trì làm bóng đá.
Bình luận 0

Giải bóng đá nữ U15 Quốc tế 2019 sẽ diễn ra tại sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 1 đến 5/9 tới.

Tham dự giải, 4 đội: U15 Myanmar, U15 Australia, U15 Iceland và chủ nhà U15 Việt Nam sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

img

HLV 4 đội bóng dự giải U15 Quốc tế 2019 chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp báo chiều nay. Ảnh: Cao Oanh

Trong cuộc họp báo trao đổi thông tin trước thềm giải đấu chiều nay, HLV Gunnarsson (U15 Iceland) cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tập trung U15 tham dự một giải đấu quốc tế.

Trước khi di chuyển sang Việt Nam chúng tôi mới tập trung 3 ngày và có 1 buổi tập. Đó là khó khăn của U15 Iceland nhưng tinh thần của các cầu thủ đang rất tốt và tôi hy vọng các học trò sẽ chơi đúng kỳ vọng".

img

HLV Gunnarsson (U15 Iceland) cho hay bóng đá nữ xứ Băng đảo rất phát triển. Ảnh: Tuệ Minh

Khi Dân Việt đặt vấn đề về việc bóng đá nam Iceland đã đạt được những kỳ tích đáng nhớ trong thời gian qua khi lọt tới tứ kết Euro 2016 và lần đầu giành quyền dự World Cup 2018, HLV Gunnarsson chia sẻ bất ngờ:

"Các bạn đã biết Iceland là đất nước nhỏ bé, chỉ có hơn 300 nghìn dân. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những cầu thủ tốt và đội bóng tốt.

Chúng tôi không coi thành công của đội tuyển quốc gia Iceland thời gian qua là kỳ tích hay điều gì đó quá sức tưởng tượng. Để có thành quả ấy, chúng tôi đã mất nhiều năm nghiên cứu, tìm ra đường hướng phát triển phù hợp nhất.

Dù bóng đá nam hay nữ thì điều quan trọng nhất theo tôi là luôn phải tư duy, động não, vận động, ứng phó với từng thời điểm phát triển của bóng đá; chứ không phải hài lòng với những thành quả đã đạt được, dù đó là tấm vé dự World Cup".

Bày tỏ thêm về hệ thống bóng đá nữ của Iceland, HLV Gunnarsson nói: "Bóng đá nữ Iceland khá phát triển. Chúng tôi có 3 hạng đấu, hạng 1 có 10 đội, hạng 2 có 10 đội và hạng 3 có 7 đội với cơ cấu lên-xuống hạng.

Bóng đá trẻ cả nam và nữ ở Iceland không tập trung vào các Trung tâm mà phát triển ở các thị trấn sao cho mọi cầu thủ, mọi em nhỏ đều có cơ hội chơi bóng, phát triển khả năng.

Ở các lứa tuổi 10, 11, 16 rồi đến 21, sự dao động về khả năng chuyên môn của các em là khá lớn và chúng tôi không muốn bỏ sót tài năng".

img

HLV Hong Kong - Trung Quốc Lo Yiu Hung tự tin có thể gây khó khăn cho các đối thủ tại Giải U15 quốc tế 2019. Ảnh: Tuệ Minh

Về phần mình, phát biểu trước khi bước vào giải đấu, HLV Trần Duy Quang (U15 Việt Nam) cho hay: "Nửa đội hình U15 Việt Nam ở đuổi tộ 13-14 và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Thời gian qua, chúng tôi cố gắng cải thiện về thể lực, kỹ chiến thuật cho các em. Hy vọng sau giải lần này, các em sẽ có những trải nghiệm quý báu, tích lũy thêm kinh nghiệm khi đọ sức với các đội bóng trong khu vực và châu Âu".

Tương tự, HLV San San Thein (U15 Myanmar) nói: "Thời gian tập trung của U115 Myanmar ngắn và nhiều cầu thủ lần đầu chơi bóng cùng nhau.

Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để hướng tới kết quả tốt nhất".

Còn HLV Hong Kong - Trung Quốc Lo Yiu Hung thể hiện quyết tâm: "Ở Hồng Kông, chúng tôi có 10 đội chơi ở giải vô địch quốc gia và 8 đội chơi ở giải trẻ.

U15 Hong Kong có ít thời gian chuẩn bị cho giải lần này nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều khó khăn cho các đối thủ tại giải".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem