Hòa thất vọng, HLV FLC Thanh Hóa đổ lỗi cho... thiếu thời gian

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 14/03/2018 06:10 AM (GMT+7)
Trong khi nhiều CĐV FLC Thanh Hóa cho rằng, các phương án tấn công mà HLV Marian Mihail áp dụng cho học trò thiếu hiệu quả, thì nhà cầm quân này lại khẳng định, ông chưa thể giúp đội bóng xứ Thanh chơi tốt vì mới bắt tay vào công việc có 3 tháng...
Bình luận 0

Thêm một trận đấu nữa, FLC Thanh Hóa gây thất vọng cho NHM bóng đá xứ Thanh. Có lợi thế sân nhà và tạo ra thế trận lấn lướt so với đội khách Bali United (Indonesia), thế nhưng các học trò của HLV Marian Mihail lại không làm sao ghi được bàn thắng và đành chấp nhận hòa 0-0. Như vậy, qua 4 trận đấu, FLC Thanh Hóa mới chỉ có 4 điểm, xếp thứ 3 bảng G AFC Cup 2018, kém đội đầu bảng Yangon United 5 điểm. Cơ hội đi tiếp của nhà á quân V.League giờ trở nên rất nhỏ khi 3 bảng đấu ở khu vực Đông Nam Á chỉ lấy 4 đội đi tiếp (3 đội xếp nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất).

img

HLV Marian Mihail của FLC Thanh Hóa.

Sau trận đấu, không ít CĐV FLC Thanh Hóa đã bày tỏ sự thất vọng đối với HLV Marian Mihail, đồng thời tiếc nuối khi HLV Ljupko Petrovic dứt áo ra đi vào cuối mùa trước. Một CĐV có tên “Mạnh Nguyễn” cho rằng, vấn đề của HLV Marian Mihail là quá đi sâu vào việc ai bắt chính trước mỗi trận đấu mà quên đi bài toán dứt điểm. Ở 3 trận gần nhất tại AFC Cup, FLC Thanh Hóa chơi không kém cạnh đối thủ, thậm chí dứt điểm nhiều hơn, nhưng quá thiếu hiệu quả. Ngoài ra, CĐV này cũng thất vọng khi HLV Marian Mihail chỉ ngồi lặng thinh ở băng ghế huấn luyện, thay vì ra đường biên truyền lửa cho học trò mỗi khi họ lâm bế tắc...

Trước những chỉ trích của CĐV nhà, HLV Marian Mihail đã lên tiếng trấn an. Ông thừa nhận FLC Thanh Hóa đã chơi không tốt và chưa có một lối chơi rõ ràng, nhưng đó là vì ông mới chỉ bắt tay vào công việc có hơn 3 tháng. Nhà cầm quân người Romania này khẳng định, FLC Thanh Hóa sẽ không buông xuôi tại AFC Cup và thời gian tới đội bóng sẽ thực sự trở lại.

"Hai đội bóng Việt Nam không hề xem nhẹ AFC Cup. Các bạn có thể thấy rằng SLNA chơi rất hay đấy thôi", HLV Marian Mihail chia sẻ. "Tôi mới đến Việt Nam được 3 tháng và thấy rằng FLC Thanh Hóa có những cầu thủ rất tốt. Tuy nhiên có lẽ chúng tôi đánh giá hơi thấp trình độ của AFC Champions League và AFC Cup. Những đấu này khác xa so với V.League. Những lúc gặp khó khăn như trận gặp Yangon United hay Suwon Bluewings, các cầu thủ chơi không tốt. Nhưng đây là bóng đá và hi vọng là chúng tôi sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ đó."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem