Học hỏi

  • Với thâm niên hơn 30 năm trong nghề làm mộc, giờ đây ông Đặng Đình Huân, thôn Thượng Mạo, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội đang có trong tay một khối tài sản lớn về cả thu nhập lẫn kinh nghiệm trong nghề.
  • Lâu nay, giới cầu thủ Việt Nam thường được nhắc tới với những sở thích khá xa hoa liên quan tới ô tô, máy tính, điện thoại, hàng hiệu. Nhưng ít ai biết, cũng có những tuyển thủ quốc gia chẳng quan tâm tới chuyện ăn chơi.
  • Trang trại lan Huyền Thoại của chị Thanh Huyền hiện diện trên mảnh đất Củ Chi mới được 7 tháng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thời gian, cũng đủ thu hút nhiều đoàn khách đến đây để được mục sở thị.
  • Đó là khẳng định của ông Trương Công Cừ ở thôn Hà Nội, xã Đại Thành (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Mỗi năm ông Cừ nuôi khoảng 500 vịt đẻ và vài tạ cá giống, lợn thịt, bỏ túi ngót nghét cả trăm triệu đồng.
  • Lương khởi điểm tương đương 700 USD, rồi 1.200 USD, nhưng vẫn không giữ được chân KS Nguyễn Hoàng Kha. Anh quyết định chuyển sang làm cho một công ty khởi nghiệp, lương thấp hơn..
  • Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chè Thái Nguyên (Na Long, xã Hóa Chung, huyện Đồng Hỷ), nhưng chị Nguyễn Thị Thư lại thành công với mô hình trồng bưởi Diễn, với thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng.
  • Sau khi để thua 0-3 trong trận derby Manchester hồi rạng sáng nay, HLV David Moyes của M.U đã lên tiếng thừa nhận, đội bóng của ông cần phải học hỏi Man City để cải thiện thành tích của mình.
  • Từ 5 sào trồng hoa đồng tiền ban đầu, nay anh đã mở rộng quy mô trồng lên 15 sào, mỗi lần thu hoạch, anh Khá thu 8.000- 10.000 bông, giá bán từ 1.000 - 1.200 đồng/bông. Mỗi năm doanh thu từ 200-300 triệu đồng.
  • Trước trận đấu thứ 1.000 trên cương vị “thuyền trưởng” Arsenal, HLV Arsene Wenger cho biết, ông luôn tự đặt ra câu hỏi và cố gắng cải thiện bản thân nhằm giúp Arsenal thu được những kết quả tốt nhất.
  • Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 đã chính thức quay trở lại. Vòng sơ tuyển online đã khởi động từ ngày 19.2 đến ngày 15.4.