Hội An: Mất 3 tượng quý tại di tích quốc gia chùa Phước Lâm

Thứ năm, ngày 22/05/2014 13:52 PM (GMT+7)
Cả ba bức tượng mất cắp tại gian chính điện đều bằng đồng, niên đại khoảng 300 năm, gồm: tượng Di Lặc, tượng Bổn sư, tượng Quan Âm.
Bình luận 0
Hôm qua 21.5, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, Quảng Nam cho biết 3 tượng Phật quý tại chùa Phước Lâm (di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở xã Cẩm Hà) đã bị mất cắp từ cuối tháng 4, Ban trị sự chùa trình báo cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối.

img
Gian chính điện chùa Phước Lâm trước khi xảy ra mất cắp - Ảnh: trung tâm QLBTDSVH Hội An cung cấp

Trước đó, khi sư thầy dậy tụng kinh thì phát hiện cửa hông chính điện bị bấm đứt khuy móc. Cả ba bức tượng mất cắp tại gian chính điện đều bằng đồng, niên đại khoảng 300 năm, gồm: tượng Di Lặc, tượng Bổn sư, tượng Quan Âm.

Chùa Phước Lâm được xây dựng vào đầu thế kỷ 18 thuộc dòng Lâm Tế, là nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật giá trị như: mộc bản, hệ thống tượng thờ, chuông… Riêng ở bàn thờ chính điện (khu vực xảy ra mất cắp) có tổng cộng 13 bức tượng, bố trí thờ tự trên 4 tầng, gồm 6 tượng gỗ và 7 tượng đồng. Đây là nơi có đông phật tử thường xuyên đến bái Phật và rất nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu. Sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm đã gửi văn bản đề nghị các chủ di tích tăng cường bảo vệ hiện vật, tài sản gắn liền với di tích, cảnh giác với những đối tượng khả nghi lai vãng.
TNO (Theo TNO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem