Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN thăm hỏi, tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB tại Tuyên Quang

PV Thứ ba, ngày 23/07/2024 14:30 PM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, 27/7, từ ngày 21/7 đến ngày 22/7, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN đã lên thăm hỏi, tặng quà nông dân khó khăn là hội viên Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang; dâng hương, tìm hiểu lịch sử cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào...
Bình luận 0

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN đã lên thăm hỏi, tặng quà nông dân khó khăn là hội viên Cựu chiến binh tỉnh Hà Giang; viếng, thắp hương tại Đền thờ các Anh hùng, liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên, nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên...

Tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 21/7, Đoàn công tác do Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Hội NDVN chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang và Công ty CP Tohoku Sông Đà tổ chức thực hiện chương trình gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho 15 cựu chiến binh là nông dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Tuyên Quang và huyện Yên Sơn.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB ở Tuyên Quang- Ảnh 1.

Bà Đào Thị Mai (thứ 5 từ trái sang), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và ông Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Hội NDVN (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho nông dân khó khăn là cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang. 

Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB ở Tuyên Quang- Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và bà Đỗ Hồng Hạ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các cựu chiến binh tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, đồng chi Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN khẳng định ý nghĩa của truyền thống và đạo lý tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. 

Thực hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp này, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Thường trực Cơ quan T.Ư Hội NDVN, hàng năm, trong những dịp lễ, tết, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ, 27/7, Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Hội NDVN đều tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ; thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cựu chiến binh, gia đình thương binh, liệt sỹ...Đây cũng là dịp để các hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Hội NDVN ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN, đồng chí Nguyễn Văn Sinh bày tỏ sự chia sẽ hoàn cảnh còn khó khăn của nhiều gia đình cựu chiến binh và mong muốn với phần quà nhỏ sẽ góp phần động viên, giúp đỡ các thương binh, cựu chiến binh và gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển...

Phát biểu chía sẻ tại buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Thiết, cựu chiến binh xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ, bản thân ông và các cựu chiến binh rất cảm động trước sự quan tâm, tình cảm của Hội NDVN, Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện trong buổi gặp mặt.

Ông Phạm Văn Thiết khẳng định, các cựu chiến binh, nhất là cựu chiến binh làm nông nghiệp, là nông dân, ở nông thôn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước. Cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất "Anh bộ đội cụ Hồ" trong việc cùng gia đình, cộng đồng tích cực chung tay xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Tại buổi gặp mặt, bà Đào Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết,  tri ân, uống nước nhớ nguồn là một trong những hoạt động được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh duy trì thường xuyên, liên tục.

Bà Đào Thị Mai cho biết thêm, hiện nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang nỗ lực thực hiện 4 nhiệm vụ đổi mới, đột phá, trong đó có chương trình xóa nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nông dân. Đối tượng được Hội hỗ trợ, giúp đỡ là nông dân nghèo, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có không ít hộ là hội viên cựu chiến binh.

Trong chương trình xóa nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo phương châm: "Hộ dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ". 

Từ cách làm này, từ năm 2021 đến nay cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã ủng hộ trên 20 nghìn ngày công lao động, vật liệu xây dựng, Quỹ Mái ấm nông dân, trị giá gần 6 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ làm mới 1.193 nhà, sửa chữa 281 nhà cho hội viên nông dân nghèo; trong đó có hội viên là cựu chiến binh...

Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB ở Tuyên Quang- Ảnh 3.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã lên thăm, tìm hiểu lịch sử cách mạng tại lán Nà Nưa, thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 giành chính quyền trong cả nước.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tham quan, tìm hiểu lịch sử cách mạng như: Lán Nà Nưa; khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; cây đa Tân Trào; đình Hồng Thái; ngôi nhà của gia đình ông Hoàng Trung Dân (thôn Tân Lập, xã Tân Trào)- nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp đã ở và làm việc từ 21/5 đến 16/8/1945; nhà bia, nhà truyền thống của di tích Ban Nông vận Trung ương.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB ở Tuyên Quang- Ảnh 4.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB ở Tuyên Quang- Ảnh 5.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã dâng hương tại nhà bia thuộc di tích Cơ quan Ban Nông vận Trung ương.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội NDVN tặng quà nông dân khó khăn là hội viên CCB ở Tuyên Quang- Ảnh 6.

 Di tích Ban Nông vận Trung ương là địa điểm Cơ quan Ban Nông vận Trung ương làm việc từ năm 1952 - 1954, nay thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Lán Nà Nưa trong rừng Nà Nưa thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 giành chính quyền trong cả nước.

Nhà bia, nhà truyền thống Ban Nông vận Trung ương tọa lạc trên khu đất 2.000m2 ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa điểm Cơ quan Ban Nông vận Trung ương làm việc từ năm 1952 - 1954.

Trong thời gian làm việc tại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự che chở, đùm bọc của nhân dân địa phương, Ban Nông vận Trung ương đã tập hợp giai cấp nông dân Việt Nam thành một khối thống nhất, xây dựng hậu phương vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ vận động nhân dân tham gia kháng chiến, xây dựng tổ chức Hội trên cả nước; góp phần thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi hoàn toàn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem