Chỉ định Uỷ viên Trung ương Đảng Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thu Hà - Ngọc Hải Thứ tư, ngày 08/09/2021 16:55 PM (GMT+7)
Chiều hôm nay (8/9), tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ đối với trường hợp ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Uỷ viên Trung ương Đảng Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trao Quyết định cho đồng chí Lương Quốc Đoàn. Ảnh: Ngọc Hải

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương công bố Quyết định chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tin tưởng rằng, trên cương vị Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn sẽ tập hợp đoàn kết Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam đi đúng theo đường lối của Đảng, Nhà nước và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Uỷ viên Trung ương Đảng Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Hải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự được đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Uỷ viên Trung ương Đảng Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ. Ảmh: Ngọc Hải

Đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo cơ quan, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong cơ quan hành chính. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện tốt, thành công Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

"Tôi xin hứa sẽ nỗ lực, học hỏi, lắng nghe, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" - đồng chí Lương Quốc Đoàn nói.

Uỷ viên Trung ương Đảng Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Đảng uỷ cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Quốc Đoàn. Ảnh: Ngọc Hải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem