Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân TP Hà Nội tăng trưởng ấn tượng, đạt 257% chỉ tiêu Trung ương giao

Thu Hà Thứ ba, ngày 20/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Năm 2022, Hội Nông dân TP Hà Nội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP Hà Nội tăng trưởng trên 45,4 tỷ đồng, đạt 257% so với chỉ tiêu Trung ương giao.
Bình luận 0

Ngày 19/12, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các cấp Hội Nông dân Hà Nội kết nạp được 12.088 hội viên mới

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội, các cấp Hội ND đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác phát triển, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng nguồn Quỹ Hội tiếp tục được tăng cường.

Hội Nông dân Hà Nội tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân ấn tượng, đạt 257% chỉ tiêu Trung ương giao - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Thu Hà

Trong năm, các cấp Hội Nông dân đã kết nạp được 12.088 hội viên mới đạt 115% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Đến nay, tổng số hội viên của TP Hà Nội là 466.689 hội viên. 

Các cấp Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thành lập và ra mắt 56 chi hội với 1.071 thành viên và 578 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 4.428 thành viên tham gia; nâng tổng số chi hội là 156 với 3.374 thành viên và 2.327 tổ hội với 14.984 thành viên. 

Đáng chú ý, năm 2022, triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn TP Hà Nội đã có 196.276 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 118% chỉ tiêu T.Ư giao.

Trong năm các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức những lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, về kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho trên 3.475 hội viên nông dân.

Hội Nông dân các huyện, thị xã đã hướng dẫn thành lập mới được 18/18 hợp tác xã; 410/406 tổ hợp. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã và đang hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế tập thể ở địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân Thủ đô tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Theo đó, các cấp Hội đã vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia sửa chữa 1.795 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố 564 km kênh mương nội đồng, đóng góp 26.750 ngày công, trên 6,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. 

Các cấp Hội Nông dân Hà Nội hướng dẫn xây dựng 492 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức trồng và gắn biển 112 hàng cây nông dân với tổng số 9.250 cây; 60 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 18,5 km; 35 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu.

 Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP Hà Nội đạt trên 715,9 tỷ đồng.

Song song với đó, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP Hà Nội tăng trưởng trên 45,4 tỷ đồng, đạt 257% so với chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn TP Hà Nội lên trên 715,9 tỷ đồng.

Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Hà Nội đã giải ngân 555 dự án với số tiền trên 246,3 tỷ đồng cho 7.723 hộ vay vốn. Bình quân đạt xấp xỉ 430 triệu đồng/dự án, 30 triệu đồng/hộ vay. Trong đó, 184 dự án chăn nuôi; 136 dự án trồng trọt; 41 dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế; 58 dự án cho vay kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra, Hội Nông dân các huyện, thị xã chỉ đạo và cho vay 41 dự án xây dựng mô hình tế tập thể và 273 dự án xây dựng tổ hội, chi hội nghề nghiệp.

Hội Nông dân Hà Nội tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân ấn tượng, đạt 257% chỉ tiêu Trung ương giao - Ảnh 3.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hà

Đặc biệt, Hội Nông dân TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng văn bản hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời điểm này, các cấp Hội đang tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoàn thành trong quý IV/2022. Đến ngày 15/12, đã có 2.268/2.442 chi hội đã tổ chức Đại hội đạt 92,9% kế hoạch đề ra. 

"Những kết quả đã đạt được đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào nông dân ở Thủ đô. Qua đó, động viên, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo trong cán bộ hội viên nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn khu vực nông thôn Thủ đô" – bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội đã thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2023; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu thi đua năm 2023; thông qua các nội dung của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Chủ đề Đại hội, Tiêu đề báo cáo, Đề cương chi tiết báo cáo chính trị).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem