Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gắn phát triển sản phẩm OCOP với các HTX nông nghiệp

Thu Hà Thứ sáu, ngày 08/09/2023 06:32 AM (GMT+7)
Để thúc đẩy phát triển các HTX gắn với Chương trình OCOP, các cấp Hội Nông dân Bắc Giang đã hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể đầu tư vào phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh ở địa phương, có lợi thế, giá trị kinh tế cao.
Bình luận 0

Nông sản OCOP được đóng hộp đẹp, khách hàng mua làm quà

Vụ nhãn năm nay, các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn, huyện Lục Nam phấn khởi vì sản phẩm nhãn tươi của HTX được công nhận OCOP 3 sao, tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao.

Ông Tống Văn Binh - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn cho biết: HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn được Hội Nông dân huyện Lục Nam tích cực hỗ trợ trong việc duy trì, củng cố, phát triển sản phẩm OCOP. Hiện nay, HTX có hơn 50 ha nhãn (chủ yếu nhãn chín muộn), trong đó có 10 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, diện tích còn lại được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gắn phát triển sản phẩm OCOP với các HTX nông nghiệp - Ảnh 1.

Các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đóng hộp nhãn OCOP 3 sao chuyển cho khách hàng làm quà. Ảnh: Sỹ Quyết

Do được chăm sóc theo đúng kỹ thuật, năm nay, sản lượng nhãn của HTX đạt khoảng 240 tấn, tương đương năm ngoái. Đến ngày 16/8, HTX đã thu hoạch được 30% (khoảng 60 tấn) với giá bán 30.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với giá thị trường.

"Do chất lượng tốt lại được công nhận OCOP 3 sao nên toàn bộ sản phẩm của HTX được đóng hộp để khách hàng làm quà"- Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn cho biết.

Cũng theo ông Binh, thời gian qua, HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn đã cùng với Hội Nông dân tích cực kết nối các xã viên tổ chức, tham gia nhiều buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất theo quy trình VietGAP; kiểm tra, ứng dụng zalo để thông tin tới các thành viên về thời vụ chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình, sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, tạo được niềm tin đối với khách hàng.

Hiện nay HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn đã sản xuất được sản phẩm nhãn quả tươi, được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Trong thời gian tới ngoài việc giữ vững được sản phẩm OCOP – quả nhãn tươi; HTX cũng mong nhận được sự hỗ trợ của Hội Nông dân để sản xuất và chế biến được quả nhãn khô và long nhãn nhằm nâng cao giá trị cho quả nhãn và người trồng, đồng thời sẽ phát triển để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

"Chỉ có xây dựng được sản phẩm OCOP thì giá trị của quả nhãn Lục Sơn mới ngày càng được nâng cao"- Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn khẳng định.

Là đơn vị nhận được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Lục Nam, anh Hoàng Văn Hướng – Giám đốc HTX Na dai Nghĩa Phương (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) cho biết: HTX na dai Nghĩa Phương vốn được phát triển từ Tổ hợp tác na dai Nghĩa Phương. Hiện nay, HTX na dai Nghĩa Phương được thành lập với gần 60 thành viên, tham gia sản xuất 35ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 500 tấn. Na của HTX sản xuất theo quy trình VietGAP nhiều năm nay nên chất lượng đảm bảo, được thị trường tin dùng.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gắn phát triển sản phẩm OCOP với các HTX nông nghiệp - Ảnh 2.

Sản phẩm OCOP na dai huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được giới thiệu tại các gian hàng do Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức.

"Năm 2021 sản phẩm Na dai của HTX đã được công nhận là sản phẩm OCOP, có được thương hiệu sản phẩm OCOP chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nhưng cái khó của HTX chúng tôi vẫn là vấn đề áp dụng những tiến bộ, khoa học học kỹ thuật mới vào để nâng cao chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Chính vì vậy việc được Hội Nông dân huyện Lục Nam cũng như Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hỗ trợ trong việc áp dụng những khoa học kỹ thuật, kỹ thuật mới, bán hàng trên sản thương mại điện tử là hoạt động rất quan trọng đối với HTX chúng tôi"- anh Hướng nói.

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP trong HTX

Bà Ngô Thị Ngọc Linh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Nam thông tin: Hội Nông dân huyện Lục Nam đã vận động, hướng dẫn các cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh, tổ hợp tác, HTX trên địa bàn lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng để đăng ký, xây dựng tham gia chương trình OCOP.

Hội Nông dân huyện Lục Nam đã phối hợp với các ngành, đơn vị để tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, quản lý sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng cho nông dân, hội viên nông dân các chủ thể có các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Đồng thời hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP cho nông dân, hội viên nông dân, các chủ thể thông qua hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, các hội chợ triển lãm và sàn thương mại điện tử Postmart.vn…

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gắn phát triển sản phẩm OCOP với các HTX nông nghiệp - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam (thứ 3 từ phải) thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP do Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh: Nguyễn Tính

Trong năm 2022, Hội Nông huyện Lục Nam đã tích cực triển khai hỗ trợ các chủ thể xây dựng thành công cũng như duy trì các sản phẩm OCOP như: HTX sản xuất, kinh doanh rượu nếp mầm làng Chồi (xây dựng thành công sản phẩm OCOP - Rượu nếp mầm làng Chồi); HTX Na dai Nghĩa Phương (Duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP Na dai Nghĩa Phương); HTX dịch vụ nông nghiệp Lục Sơn (Duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP Nhãn Lục Sơn).

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 253 sản phẩm OCOP, trong đó có 33 sản phẩm 4 sao, 220 sản phẩm 3 sao, trong đó nhiều chủ thể là HTX đã tích cực tham gia chương trình OCOP.

Để thúc đẩy phát triển các HTX gắn với Chương trình OCOP, ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết: Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội ưu tiên thành lập các tổ hợp tác, HTX đầu tư vào phát triển sản xuất hàng hóa là các sản phẩm có thế mạnh, có lợi thế, giá trị kinh tế cao; sản phẩm có thể tham gia Chương trình OCOP.

Tính riêng năm 2022, Hội Nông dân các cấp toàn tỉnh đã vận động, hướng dẫn thành lập được 51 tổ hợp tác, 33 HTX mới. Lũy kế đến nay, Hội đã hướng dẫn thành lập được 289 tổ hợp tác và 92 HTX.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, nhằm giúp các HTX xây dựng thương hiệu, Hội Nông dân đã gắn hoạt động các HTX với việc xây dựng mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP.

"Các HTX đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển một số sản phẩm chủ lực ở địa phương. Đây là điều kiện quan trọng để Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục đồng hành cùng với hội viên nông dân, các chủ thể có sản phẩm nông nghiệp để hướng dẫn xây dựng, củng cố sản phẩm OCOP, từ đó sẽ góp phần làm giàu trên quê hương" Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Đề án "Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022 - 2025.

Thực hiện Đề án này, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp hỗ trợ, tư vấn cho các HTX tham gia Chương trình OCOP tất cả các khâu trong chu trình phát triển sản phẩm OCOP như xây dựng ý tưởng sản phẩm; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ gửi tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm; xúc tiến thương mại… 

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đồng hành hỗ trợ hội viên xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem