Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018–2023

Hoàng Hạnh - Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 27/08/2023 12:52 PM (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cà Mau lần thứ X được triển khai, thực hiện trong thời điểm có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn nhất định. Song, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp tỉnh Cà Mau đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.
Bình luận 0

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Trường Giang cho biết: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cà Mau lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) sẽ được tổ chức vào 2 ngày 28, 29/8.

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, với quyết tâm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao (12/12 chỉ tiêu); Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh đạt 21/22 chỉ tiêu.

Nhiệm kỳ vượt qua thách thức gặt hái nhiều thành tựu

Với những nỗ lực và thành tích đạt được (nhiệm kỳ 2018-2023), Hội Nông dân tỉnh Cà Mau vinh dự là 1 trong 55 đơn vị trên cả nước được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau trao tặng giống lúa ST24 cho hội viên hỗ trợ thực hiện mô hình "Sản xuất và tiêu thụ lúa - tôm theo chuỗi giá trị" tại xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Ảnh: Anh Tuấn

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cũng đã có nhiều quyết sách đúng đắn, ưu tiên phát triển các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo để người nông dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Cùng với đó, tổ chức Hội Nông dân các cấp đã phát huy rõ nét vai trò và hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp đoàn kết, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng NTM ở địa phương.

Trong 5 năm qua, tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phát triển cả về tổ chức, hội viên và phương thức hoạt động. Theo đó, đã phát triển mới 45.434 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh 111.944 hội viên. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp, Tỉnh hội đã chỉ đạo thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng được 52 Chi hội, 756 Tổ hội theo nghề nghiệp. Các cấp hội trong tỉnh chú trọng các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng hội viên trên các mặt.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Ảnh 2.

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và hội viên nông dân năm 2022. Ảnh: Anh Tuấn

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng, thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân.

Qua phong trào đã có trên 657.000 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký và có trên 410.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; giúp 2.145 hộ thoát nghèo; nhiều mô hình sản xuất mang hiệu quả kinh tế cao trong hội viên nông dân được phát huy nhân rộng.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Ảnh 3.

Thực hiện "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình" ở xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau - hỗ trợ hội viên xây dựng lò đốt rác. Ảnh: Anh Tuấn

Thời gian quan, các cấp Hội trong tỉnh vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những công trình, phần việc cụ thể; người dân đã tự nguyện hiến trên 25 ha đất để xây dựng trường học và các công trình phúc lợi công cộng, quy ra tiền trên 731 tỷ đồng. 

Ngoài ra, các cấp Hội còn tập trung thực hiện các tiêu chí như: Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; thành lập các hợp tác xã, các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân, góp phần cùng địa phương trong thực hiện xây dựng NTM.

Đến nay, tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện (TP.Cà Mau) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 55/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 67% (có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao); 7 phường, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhìn chung, công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ qua được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai, thực hiện tốt, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho tập thể lãnh đạo, cán bộ hội các cấp và gần 112.000 hội viên nông dân toàn tỉnh. Từ đó, lực lượng nông dân ngày càng khẳng định được tầm quan trọng, là chủ thể trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nhiều mô hình hay giúp nông dân làm giàu

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều biện pháp, sáng kiến cụ thể chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên thực hiện các chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong nông dân được nhân rộng, đã khơi dậy lòng đam mê làm giàu, vượt khó vươn lên trong cộng đồng dân cư.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Ảnh 4.

Mô hình dưa lưới công nghệ cao của hội viên ở xã Tân Thành, TP.Cà Mau. Ảnh: Anh Tuấn

Điển hình là việc vận động, xây dựng, quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Số tiền huy động được trên 64 tỷ đồng, hướng dẫn xây dựng 412 dự án, cho 4.944 hộ vay. Nhờ nguồn quỹ này, giúp nhiều tổ, hội đầu tư phát triển mô hình, mang lại hiệu quả, thu nhập cho hội viên nông dân.

Ông Tiết Vĩ Tuyến - Giám đốc HTX Nông nghiệp thương mại Tiến Đạt cho biết, sau hơn 5 năm hình thành từ tổ hợp tác nâng lên HTX, đến nay mô hình giữ ngọt trồng bồn bồn kết hợp các loại thuỷ sản khác đã phát huy hiệu quả. HTX nhận được sự quan tâm từ các sở, ngành, đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh, huyện hỗ trợ vốn từ Quỹ HTND 3 đợt với số tiền trên 500 triệu đồng. Ngoài ra còn tiếp nhận nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, mỗi hộ từ 20-50 triệu đồng, giúp bà con đầu tư cải tạo, mở rộng quy mô và trang thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Ảnh 5.

Mô hình nuôi tôm càng xanh ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Anh Tuấn

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân còn đóng vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, động viên bà con khai thác an toàn, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài. Điển hình là đơn vị Hội Nông dân thị trấn Sông Đốc, là 1 trong 2 tập thể được đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh.

Ông Võ Văn Nam - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sông Đốc cho biết, thành tích nổi bật nhất của Hội trong nhiệm kỳ qua là đã thành lập được 16 Tổ hội nghề nghiệp với 208 thành viên. Đặc biệt là từ năm 2019 đến nay đã thành lập được 3 tổ hội nghề nghiệp khai thác thuỷ sản không vi phạm vùng biển nước ngoài, với 31 thành viên, có 75 phương tiện khai thác hải sản.

Nông dân tỉnh Cà Mau chiếm gần 77,22% dân số và khoảng 48,85% lực lượng lao động xã hội. Với sự quan tâm, nỗ lực từ các cấp hội, chất lượng sinh hoạt của hội viên nông dân thiết thực và hiệu quả hơn, tạo được sự đồng thuận, gắn kết, chia sẻ trong cuộc sống, lao động sản xuất của hội viên nông dân.

Đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập hàng năm đều tăng. Theo đó, đầu nhiệm kỳ đạt bình quân 42 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2022 đạt 61 triệu đồng/người/năm (tăng gần 19 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, toàn tỉnh đến cuối năm 2022 còn tổng số 7.407 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,41%.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 3 hội viên nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 33 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 413 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua 2 năm liên tục (2020 và 2021) của Cụm thi đua số 5 và Cờ thi đua nhiệm kỳ 2018-2023. Có 281 tập thể, 645 cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của Hội và của UBND tỉnh, các ngành. 6 nông dân được Trung ương Hội trao tặng Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc"; 4 nông dân được tôn vinh "Nhà khoa học của Nhà nông".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem