Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào Dao phát triển văn hoá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

Hà Thanh - Kiều Hải Chủ nhật, ngày 21/01/2024 09:26 AM (GMT+7)
Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại bền vững trên địa bàn, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các đơn vị tại Lễ hội Tết nhảy của đồng bào Dao (thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ).
Bình luận 0

Ông Lê Đàm Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ về chương trình hỗ trợ của Hội Nông dân. Clip: Hà Thanh

Thực hiện chương trình dự án nhỏ (FFF) giai đoạn 2 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ các Tổ hợp tác, HTX mô hình về trang trại rừng, trong khuôn khổ dự án, năm 2023 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động.

Nổi bật nhất là các hoạt động: Tập huấn, cơ chế chính sách thông qua các hội nghị bàn tròn để bàn giải pháp hỗ trợ HTX; Tập huấn nâng cao năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị sản phẩm gỗ, tiến tới cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC; Hỗ trợ HTX, Tổ hợp tác kỹ năng tiếp cận thị trường thông qua tham gia các hội chợ nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm; Tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh cho tổ hợp tác, HTX…; Tập huấn nâng cao nhận thức nông nghiệp hữu cơ cho các THT, HTX…

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào Dao phát triển văn hoá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao kinh phí hỗ trợ cho lễ hội Tết nhảy của gia đình ông Dương Trung Sơn, Tổ dân phố Tân Lập Thị trấn huyện Đại Từ. Ảnh: Hà Thanh

Là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình dự án nói trên, ngày 20/1, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) đã phối hợp với UBND, Hội Nông dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ cùng hộ gia đình ông Dương Trung Sơn, Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Quân Chu hỗ trợ một phần kinh phí  tổ chức lễ hội Tết nhảy của đồng bào dân tộc Dao. 

Đây là hoạt động nhằm nâng cao giá trị tinh thần, những nét văn hoá độc đáo của dân tộc Dao. Thông qua lễ hội đã kết hợp với hoạt động hỗ trợ các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của địa phương như chuối tiêu hồng, bưởi, lá tắm người Dao…

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào Dao phát triển văn hoá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng - Ảnh 2.

Lễ hội Tết nhảy là một trong những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: Hà Thanh

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Thưởng thức các món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Dao, cùng đồng bào giao lưu văn nghệ, tạo sự đoàn kết, gắn bó lẫn nhau trong sản xuất, góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc dân tộc Dao.

Ông Lê Đàm Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong khuôn khổ chương trình dự án, Tổ hợp tác chuối tiêu hồng xã Quân Chu là một trong những đơn vị được dự án hỗ trợ. 

Đáng chú ý, gắn với việc phát triển sản xuất của đồng bào người Dao, chương trình dự án cũng có thêm một dự án nữa đó là hỗ trợ về phát triển văn hoá bản địa của đồng bào dân tộc ở các địa phương. Trong đó, thị trấn Quân Chu là địa bàn có đồng bào dân tộc Dao sinh sống rất đông, do đó, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) đã xây dựng chương trình hỗ trợ một phần kinh phí để phát triển văn hoá cho đồng bào người Dao nơi đây.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào Dao phát triển văn hoá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng - Ảnh 3.

Một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương tham gia giới thiệu, trưng bày tại lễ hội Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ. Ảnh: Hà Thanh

"Để thực hiện chương trình, chúng tôi đã lựa chọn lễ hội Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt. Đây là hoạt động hết sức đặc sắc của đồng bào người Dao ở Quân Chu, song song với đó, chúng tôi đã gắn với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà đồng bào Dao đang sản xuất tại địa phương, đặc biệt như cây chuối, cây bưởi. Hướng tới lâu dài, chúng tôi mong muốn gắn phát triển sản xuất với phát triển văn hoá và du lịch cộng đồng để tạo thành một chuỗi, giúp đồng bào nơi đây phát triển kinh tế ổn định", ông Ngọc nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem