Hội Vật cầu bùn

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 16:50 PM (GMT+7)
Hội vật cầu bùn ở thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) diễn ra giữa tháng 4 âm lịch. Tương truyền, Hội có từ thời Lý Bôn, Lý Bí đánh đuổi quân Lương gắn với sự tích bốn anh em Trương Hống, Trương Hách, Trương Lừng, Trương Lẫy thắng lũ quỷ.
Bình luận 0
Luật chơi của Hội vật cầu bùn được tổ chức như sau: Cả thôn được chia làm 4 giáp (mỗi giáp 4 người). Bốn giáp lại được chia làm 2 đội (mỗi bên 8 người) đóng khố đánh cầu dưới sân đổ nước và bùn nhão. Sân cầu có diện tích khoảng 200m2, ở 2 đầu sân có 2 lỗ để đẩy cầu xuống.

Ngày 12 đánh 2 cầu (nghĩa là mỗi bên sẽ đẩy cầu xuống hố được 1 lần) ngày 13 đánh 3 cầu, 14 đánh 4 cầu. Hội vật có ý nghĩa tâm linh của dân làng cầu cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu, mọi người khoẻ mạnh, buôn bán phát tài...
img Các đô làm lễ trong đền trước khi thi đấu.
img Cụ chủ lễ đưa quả cầu ra sân đấu
img Pha tranh cầu trên không.
img Một đô giành được cầu lao về cuối sân nơi có hố.
img Tranh giành quyết liệt.
img Tranh giành quyết liệt.
img Quyết giữ cầu.
img Vui chiến thắng khi quả cầu vào hố.
Phạm Lự (Bắc Giang) (Phạm Lự (Bắc Giang))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem