Hơn 10 tên lửa nã vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq

Việt Anh - Daily Mail Thứ bảy, ngày 28/12/2019 19:40 PM (GMT+7)
Một nhà thầu của Lầu Năm Góc đã thiệt mạng và một số quân nhân bị thương sau một vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của phe liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq.
Bình luận 0

img

Căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq bị hứng tên lửa khiến 1 người thiệt mạng (Ảnh: Getty)

Giới chức tình báo Mỹ cho biết có tới 11 đến 14 quả tên lửa đã được phóng vào căn cứ quân sự K1 của nước này, nằm gần thành phố Kirkuk nhiều dầu mỏ tại Iraq vào chiều hôm qua (27.12).

Mỹ hiện đang điều tra xem liệu nhóm dân quân Hồi giáo Shi'ite do Iran hậu thuẫn, mang tên Kataib Hezbollah, có chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này hay không.

Sự cố chết người xảy ra hôm thứ Sáu vừa qua là “cuộc tấn công tên lửa thứ 11 vào tiền đồn của các lực lượng Mỹ trong 2 tháng qua,” theo ghi nhận từ trang tin Military Times.

Dù chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần đây nhất, song Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc các lực lượng được Iran hậu thuẫn đã gây ra các vụ phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của nước này ở Iraq.

Trong một tuyên bố đưa ra hồi đầu tháng, ông Pompeo cảnh báo Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của chính quyền Tehran hoặc các lực lượng lượng ủy nhiệm của nước này gây tổn hại cho quân Mỹ và đồng minh sẽ bị “đáp trả bằng phản ứng quyết đoán từ Mỹ”.

“Chúng tôi nhân dịp này cũng muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo của Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của họ, hoặc của bất kỳ lực lượng ủy nhiệm nào của họ, gây tổn hại cho người Mỹ, đồng minh hoặc lợi ích của chúng tôi, sẽ bị đáp trả bằng phản ứng quyết đoán của Mỹ,” thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ cho biết, “Iran phải tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và ngay lập tức ngừng cung cấp viện trợ và vũ khí gây chết người cho các bên thứ ba ở Iraq và trên toàn bộ khu vực Trung Đông.”

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng nói với các nhà lập pháp ở thủ đô Washington rằng: “Iran không nên nhầm lẫn sự kiềm chế của Mỹ với việc không sẵn sàng cho các phản ứng quân sự một cách quyết đoán, nếu lực lượng hoặc lợi ích của chúng ta bị tấn công.”

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran trở nên leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 với Iran, và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Để đáp trả, chính quyền Tehran hiện đã tái khởi động chương trình hạt nhân của mình trong năm nay.

Nga trình làng tên lửa nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh, Mỹ theo không nổi

Nga mới đây đã có lần đầu triển khai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mà giới chức quân sự tuyên bố có thể...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem