Hơn 40% trẻ em vùng dân tộc bị suy dinh dưỡng

Thứ năm, ngày 06/09/2012 05:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam còn có sự chênh lệch về mức sống giữa trẻ em, phụ nữ với những nhóm còn lại.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc mới đây, bà Lotta Sylwander - Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam còn có sự chênh lệch về mức sống giữa trẻ em, phụ nữ với những nhóm còn lại; tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi của trẻ em cao hơn 40%, chưa đạt được tỷ lệ dinh dưỡng cần thiết.

Qua trao đổi, 2 bên đi đến thống nhất sẽ có những chuyến khảo sát chung để tìm hiểu nhu cầu người dân, lấy ý kiến kiến nghị của địa phương để có những quyết sách hỗ trợ thiết thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem