Hơn 7.000 hộ dân hiến đất làm đường

Chủ nhật, ngày 28/04/2013 17:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong xây dựng nông thôn mới, vai trò của người dân trong việc góp công, góp sức, vật chất xây dựng cơ sở hạ tầng rất quan trọng.
Bình luận 0

Chỉ riêng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đã có 1.758 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình công cộng với trên 36.797m2 trị giá trên 167 tỷ đồng, nhưng khi được vận động thì họ sẵn sàng hiến đất mà không đòi hỏi bất cứ khoản đền bù nào. Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cũng có 863 hộ tham gia hiến trên 12.462m2 đất với trị giá trên 73 tỷ đồng để làm đường giao thông.

Tính trên tổng thể 6 xã được chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới ở TP.HCM thì có 7.005 hộ dân khi có đường giao thông đi qua đều hiến đất, với khoảng 725.872m2 đất và công trình kiến trúc với tổng trị giá trên 615 tỷ đồng. "Tức là 100% hộ dân khi có đường giao thông hay dự án đi qua đều sẵn sàng hiến đất để xây dựng công trình. Điều này đã giảm rất lớn chi phí của ngân sách Nhà nước, đồng thời cũng nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng nông thôn" - ông Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở NNPTNT - Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới TP.HCM cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem