Hợp tác xã nông nghiệp - giải pháp nuôi sống thế giới

Thứ ba, ngày 16/10/2012 10:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.10, tại Hợp tác xã trồng hoa Mê Linh, Hà Nội, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới cùng với Bộ NNPTNT và Viện Di truyền Nông nghiệp.
Bình luận 0

Đây là hợp tác xã đã và đang trực tiếp thực hiện Dự án “Hỗ trợ nghề trồng hoa tại Việt Nam” của FAO. Theo FAO, mặc dù đã đạt được những tiến bộ trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, nhưng thế giới vẫn đang đối phó với nhiều thách thức. Báo cáo của Liên Hợp Quốc vừa công bố ngày 9.10.2012 cho thấy, ước tính trên thế giới có khoảng 870 triệu người thiếu lương thực trong giai đoạn 2010 - 2012.

Chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới năm nay là “Hợp tác xã nông nghiệp: Giải pháp nuôi sống thế giới”, được chọn để nhấn mạnh phương thức mà với nó các hợp tác xã nông nghiệp sẽ góp phần đảm bảo an ninh lương thực và được thừa nhận với việc Liên Hợp Quốc tuyên bố lấy năm 2012 làm Năm Quốc tế Hợp tác xã. Ở Việt Nam hiện có 19.500 hợp tác xã, trong đó có 9.000 hợp tác xã hoạt động nông nghiệp. Các hợp tác xã nông nghiệp có xấp xỉ 6,7 triệu xã viên, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân nghèo, nhất là tại các vùng nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem