Huế: Chung cư hàng chục tỷ "bỏ hoang", dân ở nhà dột nát

An Sơn Thứ tư, ngày 28/09/2016 07:39 AM (GMT+7)
Sau khi xây dựng hoàn thành, 3 khối nhà chung cư gần 60 tỷ đồng tại Huế bị "bỏ hoang", trong khi người dân thuộc diện di dời đến những khối nhà này đang phải sống khổ trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.
Bình luận 0

Để bố trí tái định cư cho những hộ dân tại khu vực Thượng Thành- Eo Bầu thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, UBND TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) đã đầu tư xây dựng 3 khối nhà chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ) với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.

Đến nay, sau 3 năm kể từ khi được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, hầu hết căn hộ tại các khối nhà này đều đang trong tình trạng bị "bỏ hoang". Cụ thể, trong tổng số 98 căn hộ ở đây mới chỉ có hơn 10 căn hộ tại một khối nhà có dân đến ở, còn lại đều khóa cửa im ỉm.

img

Người dân tại khu vực Thượng Thành- Eo Bầu đã phải sống “treo” trong thời gian dài vì nhà cửa nằm trên di tích.

Việc bị "bỏ hoang" trong thời gian dài khiến nhiều hạng mục của các khối nhà này xuống cấp, sân bãi cỏ mọc um tùm và trở thành điểm tiêm chích ma túy của con nghiện.

Trong khi đó, những hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành- Eo Bầu lại đang phải tiếp tục sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng do không được sửa chữa trong thời gian dài. Nhiều nhà dân ở đây có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa bão.

Nguyên nhân khiến chung cư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang trong khi người dân phải sống trong nhà dột nát là do việc xây dựng chung cư không gắn liền với công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dời người dân để thực hiện dự án tôn tạo hệ thống kinh thành Huế.

Hình ảnh chung cư gần 60 tỷ đồng bỏ hoang trong khi người dân phải sống trong nhà dột nát do PV Dân Việt ghi lại:  

img

Nhiều nhà dân ở đây không có cổng, để lên nhà phải bắc những chiếc thang gỗ như thế này.

img

Rất nhiều nhà dân được làm bằng những thanh gỗ mỏng manh và che bằng tôn, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

img

 Ngôi nhà vá chằng vá đụp của ông Nguyễn Văn Đay chỉ cần gió mạnh là có thể đổ sập.

img

Cụ bà này cho biết mỗi lần trời mưa là cả gia đình cụ mất ăn mất ngủ vì nước tuôn vào nhà như trút.

img

Một căn nhà tồi tàn không ai nghĩ đây là nhà ở.

img

Cận cảnh phía trong căn nhà tồi tàn.

img

Các khối nhà chung cư để bố trí tái định cư cho những hộ dân tại khu vực Thượng Thành- Eo Bầu đã bị bỏ hoang 3 năm nay.

img

Cửa vào một khối nhà chung cư luôn khóa kín từ nhiều năm nay vì không có người ở.

img

Sân một khối nhà chung cư sình nước vì công trình xuống cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem