Huế: Công an vào cuộc vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông

An Sơn Thứ ba, ngày 04/06/2019 11:25 AM (GMT+7)
Thêm một vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông xảy ra ở Thừa Thiên- Huế và cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.
Bình luận 0

Ngày 4/6, tin từ Công an TP.Huế, cơ quan này đang vào cuộc xử lý vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba đoạn đường Bạch Đằng, phường Phú Cát, TP.Huế.

img

Hình ảnh vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba. 

Theo kết quả xác minh bước đầu, vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba xảy ra vào lúc 17h30 ngày 23/5 tại khu vực bờ sông trước số nhà 114 Bạch Đằng. Do nhận thức hạn chế nên khi đốt vàng mã người dân đã rải nhiều vàng mã xuống sông Đông Ba gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của pháp luật.  

img

Vàng mã rải xuống nổi dày đặc cả một khoảng sông rộng.

Trước đó, người dân phản ánh thông tin về việc 2 người đàn ông đốt vàng mã bên bờ kè sông Đông Ba đoạn đường Bạch Đằng và ngang nhiên rải rất nhiều vàng mã xuống sông. Vàng mã những người này rải xuống nổi dày đặc cả một khoảng sông rộng.

Thời gian qua tình trạng rải vàng mã xuống sông ở Huế liên tiếp xảy ra. Chiều 19/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nhóm gồm 3 người (2 nữ và 1 nam) đến cầu Chợ Dinh (nối giữa xã Phú Thượng, huyện Phú Vang và phường Phú Hậu, TP.Huế) để rải vàng mã xuống sông Hương. Đoạn clip chỉ dài 1 phút 14 giây nhưng đã ghi lại đầy đủ hành vi ngang nhiên rải lượng lớn vàng mã xuống sông Hương của nhóm người này. 

img

Vụ rải vàng mã xuống sông Đông Ba gây ô nhiễm môi trường, khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, chiều tối 5/5, tại bờ Nam sông Hương đoạn cầu đi bộ bằng gỗ Lim ở TP.Huế cũng xảy ra vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông gây bức xúc dư luận.  Sau chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Công an TP.Huế đã làm rõ và xử phạt 2 người vi phạm trong vụ việc này là ông Trần Xưng (SN 1966, trú tổ 18, khu vực 6, phường Kim Long, TP.Huế) và ông Lê Văn Hiền (SN 1984, trú tổ 16, khu vực 7, phường Phú Hiệp, TP.Huế). Những người này bị xử phạt hành chính tổng cộng 3,8 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh", tỉnh Thừa Thiên- Huế thống nhất triển khai xử phạt người có hành vi xả rác, phóng uế nơi công cộng. Việc xử phạt hành chính bao gồm hình thức cả phạt "nóng" và phạt "nguội", thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân, các cơ quan thông tin đại chúng và các hình ảnh ghi được tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem