Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân (phường An Tây, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2010. Dự án do Phòng Văn hóa- Thông tin TP.Huế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.
Công trình gồm các hạng mục như: Tượng Hoàng đế Quang Trung cao 12m, bệ tượng cao 9m; bức tường phù điêu phía sau tượng dài 50m; sân hành lễ và quảng trường Núi Bân rộng hơn 20.000m2…
Dự án được thực hiện nhằm chỉnh trang khu di tích lịch sử quốc gia núi Bân thành một khu tưởng niệm khang trang, thu hút nhiều người viếng thăm để giáo dục truyền thống yêu nước và phát triển du lịch.
Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng, khu tưởng niệm này bị xuống cấp nhanh chóng. Đến nay, nhiều hạng mục của công trình đã bị nứt nẻ, bong tróc, nhất là bức phù điêu phía sau tượng đài, sân hành lễ… Việc công trình được đưa vào sử dụng chưa bao lâu đã xuống cấp khiến người dân ở Huế và du khách đến khu tưởng niệm này bức xúc.
Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân.
Bức tường phù điêu phía sau tượng đài có vốn đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng xuất hiện những vết nứt chằng chịt.
Chất kết dính chảy ra theo những vết nứt chằng chịt trên bức tường.
Nhiều đoạn của bức tường bị bong tróc nghiêm trọng.
Sự xuống cấp khiến bức tường phù điêu trở nên nhem nhuốc.
Phía sau bức tường phù điêu dài hơn 50m xuất vết nứt rất lớn, nhiều mảng bê tông vỡ nát.
Vết nứt lớn xuất hiện có chiều dài hàng chục mét.
Đá lát nền sân hành lễ đã bị vỡ khá nhiều.
Cận cảnh một viên đá lát nền bị vỡ nát.
Bức tường phía trước cổng vào khu tưởng niệm bị bong tróc nghiêm trọng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.