Hút khách

  • (Dân Việt) - Sáng 30.1 (mùng 8 Tết Nhâm Thìn), nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, các siêu thị trên địa bàn TP.HCM bắt đầu trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết dài.
  • Dân Việt - Cuối một con hẻm nhỏ trên phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội gần đây xuất hiện một phiên chợ vô cùng độc đáo, phiên chợ chỉ họp từ 9h đến 12h30 vào ngày thứ Bảy hàng tuần.
  • Dân Việt - Cặp vợ chồng vàng của bóng đá Hà Lan, Rafael van der Vaart cùng cô vợ xinh đẹp Sylvie vừa được Bảo tàng sáp ong Madame Tussauds ở thủ đô London, Anh tạc tượng.
  • Không ít cửa hàng trưng biển “một giá” để tạo sự tin tưởng cho người mua rồi biến một giá thành “chợ giá”, đánh lừa khách hàng…
  • Để thu hút khách hàng tới mua sắm nhân dịp Tết Trung Thu, một cửa hàng ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã trưng bày chiếc bánh trung thu khổng lồ đường kính 80cm, dày 9cm.
  • Trong lúc tiền lương không theo kịp giá cả thì chuyện tiêu tốn bao nhiêu cho một bữa trưa cũng là vấn đề cân nhắc.
  • (Dân Việt) - Vườn thú Prague ở Cộng hòa Czech đã chính thức rao bán... phân voi làm hàng lưu niệm. Mặt hàng này thu hút khách tham quan hơn bao giờ hết.
  • Nhiều doanh nghiệp đang áp dụng chương trình "cam kết không tăng giá sản phẩm" như một cách thức khuyến mãi mới giữa thời giá cả leo thang, bên cạnh hoạt động thường thấy là giảm giá tặng kèm sản phẩm.
  • Dân Việt - Nằm trong chuỗi chương trình “Lễ hội trên mây Sa Pa” tổ chức tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai từ ngày 27.4 tới 4.5, Hội chợ ẩm thực là một trong những điểm nhấn, thu hút khách du lịch hơn cả.
  • Dân Việt - Để thu hút du khách đến với khách sạn, nhà hàng của mình, một ông chủ đã thuê ba cô gái xinh đẹp, mặc váy trắng như các thiên thần ngồi lên khinh khí cầu và đứng trên tòa nhà rải tiền xuống.