Huyện Đông Anh "khất lần" trả lời vụ bổ nhiệm HT bị tố lạm thu

Đình Việt Thứ sáu, ngày 27/04/2018 06:00 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ Hiệu trưởng bị tố lạm thu vẫn được tái bổ nhiệm, mặc dù đã có văn báo thành phố, nhưng UBND huyện Đông Anh vẫn chưa cung cấp thông tin cho báo chí với nhiều lí do thoái thác.
Bình luận 0

Đầu năm học 2017 - 2018, bà Bùi Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh) đã phải trả lại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng lạm thu tiền xã hội hóa giáo dục nhưng vẫn được lấy phiếu tín nhiệm để bầu lại Hiệu trưởng mà Báo điện tử Dân Việt đã thông tin.

Sau khi báo phản ánh, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1315/UBND-TKBT yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu.

img

Trường tiểu học Hải Bối nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TL

Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, đề xuất biện pháp giải quyết và báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15.4.2018.

Chiều 29.3, phóng viên Dân Việt đã liên hệ làm việc trực tiếp với UBND huyện Đông Anh. Tuy nhiên, với lý do chưa được hẹn, cũng không phải là người phát ngôn của huyện nên ông Hoàng Hải Đăng, Chánh văn phòng UBND huyện xin tiếp thu các câu hỏi liên quan và hứa sẽ trả lời bằng văn bản.

Ông Đăng hẹn một tuần sau sẽ trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí. 

Ông Đăng cũng thông tin là chưa nắm bắt được hết diễn biến sự việc mặc dù trước đó báo chí đã phản ánh rất nhiều. Trong buổi làm việc với ông Đăng, PV Dân Việt đề nghị được cung cấp bản kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về tài chính đối với trường tiểu học Hải Bối nhưng Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh lập tức từ chối với lý do phải kiểm tra lại.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, sau nhiều lần liên lạc, PV vẫn không được UBND huyện Đông Anh cung cấp các văn bản liên quan đến vụ việc. Lãnh đạo huyện này liên tục báo bận khi chúng tôi đề cập đến vấn đề trên.

Ở một diễn biến khác, theo nguồn tin của Dân Việt, huyện Đông Anh đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về sự việc nói trên, Chánh văn phòng UBND huyện cũng xác nhận đã có văn bản gửi thành phố. Tuy nhiên, ông này cho biết, chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí vì lãnh đạo phụ trách là bà Nguyễn Thị Tám đi công tác chưa về.

Ngày 22.4, bà Nguyễn Thị Tám đi công tác về, PV tiếp tục liên hệ với UBND huyện Đông Anh đề nghị cung cấp thông tin nhưng ông Đăng lại tiếp tục từ chối với lý do có một số nội dung cần điều chỉnh và hứa sẽ gửi văn bản trả lời.

Đến chiều 26.4, PV vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin trả lời chính thức từ UBND huyện Đông Anh.

Việc làm trên khiến dư luận đặt câu hỏi, quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Hải Bối có gì "bí mật" mà đến bây giờ UBND huyện Đông Anh vẫn chưa thể trả lời báo chí? Tại sao huyện đã có văn bản báo cáo thành phố nhưng vẫn chưa cung cấp thông tin cho dư luận được biết?

>>> XEM THÊM: http://danviet.vn/ban-doc/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-lam-ro-viec-bo-nhiem-lai-ht-truong-hai-boi-862258.html

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem