Huyện mộc châu
-
Đến thời điểm hiện tại, cây cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới ở Sơn La đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
-
Những ai được miễn phí, hưởng giá vé ưu đãi khi tham quan cây cầu kính dài nhất thế giới tại Sơn La?
Còn ít ngày nữa đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, vấn đề thu hút sự quan tâm của du khách là giá vé và những đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham quan cây cầu kính dài nhất thế giới tại Sơn La. -
Không chỉ nổi tiếng là vùng cây ăn quả của huyện Mộc Châu (Sơn La), Chiềng Hắc còn hình thành vùng chuyên canh rau màu phát triển theo hướng an toàn, bền vững, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.
-
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin không đúng sự thật về giá vé tham quan cây cầu kính dài nhất thế giới mang tên Bạch Long tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
-
Tích cực trồng rau sạch trên núi cao, theo hướng VietGAP, một nông dân ở xã vùng cao huyện Mộc Châu (Sơn La) có thu nhập đều đều, nhặt tiền lẻ dồn tiền cục, đời sống ngày càng khá giả, sung túc.
-
Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế là những giải pháp đã và đang được xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) triển khai thực hiện để giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
-
Cây cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m, đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để sáng lập kỷ lục thế giới. Cây cầu được xây dựng tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
-
Khí hậu lạnh, thổ nhưỡng màu mỡ...là điều kiện lý tưởng cho nông dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phát triển rau an toàn. Dù vẫn có những lúc khó khăn, nhưng tóm lại, nhờ trồng rau mà nhiều nông dân Mộc Châu giàu lên trông thấy.
-
Nhiều năm gần đây, mưa đá thường xảy ra trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho những người trồng mận hậu. Nhưng trong “cái khó ló cái khôn”, người trồng mận hậu đã tìm ra bí quyết chống lại mưa đá.
-
Nhờ trồng rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, gia đình ông Nguyễn Đình Dung, ở bản An Thái, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm.