Huyện Phổ Yên (Thái Nguyên): Hơn 43 tỷ đồng đầu tư nông nghiệp, nông thôn

Thứ năm, ngày 22/05/2014 09:30 AM (GMT+7)
Đến tháng 5.2014, huyện Phổ Yên đã đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trên 43 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ xi măng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cho các xã là 4.500 tấn; khảo sát và lập hồ sơ thiết kế trên 10.000m đường giao thông nông thôn;...
Bình luận 0
Năm 2012, Bà con nông dân xóm 3 (Phúc Tân, Phổ Yên) tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để mở tuyến đường rộng 5m, dài hơn 1.000m từ trục đường chính của xã vào đến cuối xóm.  (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Năm 2012, Bà con nông dân xóm 3 (Phúc Tân, Phổ Yên) tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để mở tuyến đường rộng 5m, dài hơn 1.000m từ trục đường chính của xã vào đến cuối xóm. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Huyện đã có 15/15 xã đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự và đang phấn đấu xây dựng 2 xã điểm là Tân Hương và xã Nam Tiến hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2015.
Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem