Huyện Sông Hinh
-
Trên vùng đất đá dăm, sạn cốm chai cứng ở tỉnh Phú Yên, nếu trồng đậu xanh, đậu đen thì cây cao không quá gang tay người lớn, không ra trái, còn trồng đậu đỏ thì mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
-
Gia đình ông Nguyễn Đình Tuấn ở xã Ea Bar (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) trồng sầu riêng với diện tích 1ha đã cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.
-
Dù Trung Quốc mua đến 2 triệu tấn trong 9 tháng năm 2021 nhưng thị phần xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc của Việt Nam vẫn là con số khiêm tốn so với Thái Lan.
-
Nhờ mạnh dạn vay vốn nuôi bò 3B, Y Nem sinh năm 1993, người dân tộc Ê Đê ở buôn Chung, xã Ea Bar (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã thoát nghèo. Từ đây mở ra hướng lập nghiệp mới cho nhiều thanh niên dân tộc thiểu số.
-
Các điểm du lịch cộng đồng nông thôn tạo sự liên kết, hỗ trợ để người dân tiêu thụ đặc sản địa phương, đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách.
-
Ngày 12/3, đại diện Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đơn vị đang phát cảnh báo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản của mình khi liên tục có những vụ trộm bò mổ lấy thịt tại chỗ xảy ra trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận.
-
Đánh giá bước đầu, cây mắc ca trồng tại Phú Yên thích hợp phát triển ở một số huyện có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng với vùng Tây Nguyên.
-
Từ sau Tết đến nay, sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại cây bắp non tại huyện Sông Hinh, Tuy An và Phú Hòa (tỉnh Phú Yên). Cây bắp nếu đã bị sâu keo mùa thu gây hại thì rất khó phục hồi, vì chúng thường cắn đứt ngọn.
-
Những ngày cuối năm, vùng đất Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) tấp nập hơn với những chuyến xe nối đuôi nhau lên tham quan những vườn cây ăn trái “Made in Phú Yên”. Trong số đó, phải kể đến vườn cây ăn trái phong phú, hấp dẫn của anh Võ Minh Tuấn, người được mệnh danh là “Vua cam” trên vùng đất núi Sông Hinh.
-
Sau khi thỏa thuận giá, Thạch gọi điện thoại cho hai gái bán dâm đang ở dưới tầng hầm nhà trọ lên bán dâm cho khách.