Huyện Tư Nghĩa
-
Anh Lê Xuân Thuyền (48 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xây dựng trang trại với quy mô lớn hơn, đầu tư bài bản và tăng số lượng đàn bò lên đến 40-50 con trong một đợt nuôi, bình quân sau khi trừ các chi phí còn lãi từ 300-400 triệu đồng/năm”
-
Gần 1,5 tháng từ khi bà Thanh gọi báo sản phẩm bị lỗi, doanh nghiệp phân phối và đại diện nhà sản xuất SCG Việt Nam tại khu vực miền Trung vào kiểm tra, ký biên bản cam kết đổi lại. Nhưng đến nay toàn bộ sản trên vẫn chưa được phía SCG đổi lại, dẫn đến việc thi công khu nghỉ dưỡng bị đình trệ, gây thiệt hại cho bà Thanh ước hàng tỷ đồng.
-
Chiều 31.7, Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc thi thể thanh niên được phát hiện nằm trong bụi rậm tại một khu đất bên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
-
Lý do diện tích còn lại của bãi tạm Đồng Nà quá ít (khoảng 3000m2), cũng chỉ đủ chứa lượng rác thải sinh hoạt cho TP.Quảng Ngãi khoảng thời gian 2 tuần.
-
Từ kết quả kiểm tra hiện trường và thông tin, chứng cứ thu thập được, đoàn kiểm tra huyện Tư Nghĩa nghi ngờ cơ sở chế biến mì (sắn) của ông B.N.T, ở thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận, cùng huyện là thủ phạm xả nước thải dẫn đến tình trạng cá chết nổi trắng ở khu vực cầu Bàu Giang, thị trấn La Hà vào ngày 29.4 vừa qua.
-
Sáng 30.4, chính quyền huyện Tư Nghĩa đã khẩn cấp thành lập đoàn kiểm tra, do ông Huỳnh Ngọc Quận-Phó chủ tịch UBND huyện này phụ trách để làm rõ nguyên nhân cá chết nổi trắng mặt nước ở chân cầu Bàu Giang, đoạn đi qua thị trấn La Hà. Tham gia đoàn kiểm tra còn có Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Quảng Ngãi.
-
Đoàn kiểm tra của Phòng GD huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã có kết luận đối với đơn tố cáo của tập thể giáo viên với bà Phan Thị Hậu-Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai trên địa bàn huyện...
-
Ông Trương Quang Dũng-Trưởng phòng giáo dục huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) bày tỏ, nếu vụ việc bà Hậu-Hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai dùng lời lẽ khó nghe để ép cô giáo N.T.T.B phá đứa con thứ 3 đang mang trong bụng đúng như báo chí phản ánh là không thể chấp nhận được, tàn nhẫn.
-
Sau 9 tháng thi công, cây cầu dài 18m mới xây xong phần mố cầu, trong khi theo dự kiến ban đầu việc xây dựng cây cầu được hoàn thành trong 6 tháng.
-
Số tiền phải nộp một lần đối với ki ốt ít nhất 200 triệu đồng/ki ốt và 30 triệu đồng/lô, sạp là quá lớn đối với tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ ở vùng quê. Vì vậy dù hoàn thành gần nữa năm, chợ Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vẫn vắng người buôn bán.