Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày hè vừa qua, Zlatan Ibrahimovic quyết định rời PSG để gia nhập M.U theo bản hợp đồng miễn phí. Dù đã 34 tuổi và đến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng chân sút người Thụy Điển lại là người được đặt kỳ vọng lớn nhất, thậm chí trên cả “bom tấn” trị giá 89 triệu bảng Paul Pogba. Tất cả nhờ thành tích ghi bàn “siêu khủng” của anh từ Serie A, La Liga cho tới Ligue 1, cùng với đó là hàng tá danh hiệu lớn nhỏ.
Ibrahimovic trước cơ hội lịch sử.
Không phụ sự kỳ vọng của HLV Jose Mourinho và các CĐV M.U, Ibrahimovic nhanh chóng hòa nhập cùng “Quỷ đỏ” và liên tiếp ghi bàn. Tính cho tới thời điểm này, cựu ngôi sao M.U đã chơi 4 trận cho M.U (bao gồm cả giao hữu) và ghi 5 bàn. Riêng ở đấu trường Premier League, Ibra đã có 3 bàn sau 2 trận và nằm trong tốp đầu những chân sút hiệu quả nhất giải đấu.
Sự chói sáng của Ibra giúp các CĐV M.U bắt đầu mơ về chức vô địch Premier League cuối mùa, và nếu điều này trở thành sự thực, chân sút người Thụy Điển sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đăng quang ở cả 5 giải VĐQG châu Âu. Trước đó, Ibra từng nâng cúp tại giải VĐQG Hà Lan cùng Ajax, rồi vô địch Serie A cùng Juventus, Inter Milan, AC Milan, vô địch La Liga cùng Barcelona và vô địch Ligue 1 cùng PSG. Tổng cộng, Ibra đã có 11 chức VĐQG khác nhau.
Thực tế, ngoài Ibra thì cũng có tới 7 cầu thủ từng giành vinh quang ở 4 giải VĐQG khác nhau, bao gồm Jiri Jarosik (CH Czech, Nga, Anh, Scotland), Mateja Kezman (Serbia, Hà Lan, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ), Maxwell (Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Pháp), Rade Prica (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Israel), Arjen Robben (Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Đức), Wesley Sneijder (Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ), Mark van Bommel (Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Italia).