Israel tuyên bố bị tấn công từ 7 chiến trường, đưa cảnh báo đáng sợ về cuộc chiến với Hamas

V.N (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 27/12/2023 13:39 PM (GMT+7)
Cuộc chiến của Israel với Hamas sẽ kéo dài nhiều tháng, người đứng đầu quân đội Israel cho biết, khi một loạt sự cố bên ngoài Dải Gaza cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng - theo Reuters.
Bình luận 0
Israel tuyên bố bị tấn công từ 7 chiến trường, đưa cảnh báo đáng sợ về cuộc chiến với Hamas - Ảnh 1.

Một đơn vị pháo tự hành của Israel hoạt động trong cuộc chiến với Hamas. Ảnh: Reuters.

Tham mưu trưởng Israel Herzi Halevi nói với các phóng viên trong một tuyên bố trên truyền hình hôm thứ Ba 26/12 từ biên giới Gaza rằng cuộc chiến với Hamas sẽ tiếp tục "trong nhiều tháng".

Halevi nói: "Không có giải pháp thần kỳ nào, không có con đường tắt nào để tiêu diệt một tổ chức khủng bố, chỉ có chiến đấu quyết tâm và bền bỉ". "Chúng tôi sẽ với được đến giới lãnh đạo Hamas, dù phải mất một tuần hay vài tháng."

Các hành động của Israel đã tăng cường vào dịp Giáng sinh, đặc biệt là ở khu vực trung tâm ngay phía nam tuyến đường thủy theo mùa chia đôi Dải Gaza. Quân đội Israel yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực, mặc dù nhiều người cho biết không còn nơi nào an toàn để đi.

Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Seif Magango cho biết: "Chúng tôi thực sự quan ngại về việc lực lượng Israel tiếp tục bắn phá Trung Gaza, khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng kể từ đêm Giáng sinh".

"Các lực lượng Israel phải thực hiện mọi biện pháp có sẵn để bảo vệ dân thường. Các cảnh báo và lệnh sơ tán không miễn trừ họ khỏi toàn bộ nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế của họ."

Israel quyết tâm tiêu diệt Hamas bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của toàn cầu trong cuộc chiến kéo dài 11 tuần.

Kể từ khi Hamas giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin vào ngày 7 tháng 10 trong ngày chết chóc nhất trong lịch sử Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đáp trả bằng một cuộc tấn công khiến phần lớn Gaza do Hamas cai trị trở nên hoang tàn.

Cơ quan y tế Palestine cho biết gần 21.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và hàng nghìn người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Gần như toàn bộ 2,3 triệu người trong khu vực này đã phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần.

Bộ Y tế cho biết hôm thứ Ba, chính quyền Gaza đã chôn cất 80 người Palestine không rõ danh tính mà thi thể của họ đã được Israel bàn giao qua cửa khẩu biên giới Kerem Shalom.

Theo Hồi giáo Waqf, hay Bộ tôn giáo, các thi thể được thu thập từ phía bắc Dải Gaza. Họ được chôn cất trong một con mương dài tại nghĩa trang Rafah ở phía nam.

Một đại diện của Waqf Hồi giáo Gaza cho biết trong lễ chôn cất: "Các bức ảnh đang được chụp để nhận dạng họ sau này".

Israel cho biết họ đang làm những gì có thể để bảo vệ dân thường và đổ lỗi cho Hamas đã khiến họ gặp nguy hiểm khi hoạt động giữa họ, điều mà Hamas phủ nhận. Nhưng ngay cả đồng minh thân cận nhất của Israel là Hoa Kỳ cũng cho biết họ nên làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thương vong cho dân thường khỏi điều mà Tổng thống Joe Biden gọi là "đánh bom bừa bãi".

Xung đột lây lan

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột đang bắt đầu lan rộng.

Lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa hôm thứ Ba nhằm vào một tàu container ở Biển Đỏ và về nỗ lực tấn công Israel bằng máy bay không người lái.

Người Houthis đã tấn công các tàu mà họ cho là có liên kết với Israel ở lối vào Biển Đỏ, một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Lực lượng dân quân cho biết các cuộc tấn công này là phản ứng trước cuộc tấn công của Israel vào Gaza.

Một cuộc không kích của Israel đã giết chết một lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở Syria hôm thứ Hai.

Và ở biên giới Lebanon hôm thứ Ba, Israel cho biết Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào một nhà thờ, làm bị thương 9 binh sĩ Israel và một dân thường, sau đó họ bắn tên lửa từ gần một nhà thờ Hồi giáo, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa.

Trong khi đó, tại Ấn Độ đã xảy ra vụ nổ gần đại sứ quán Israel ở New Delhi. Nhà chức trách cho biết không có nhân viên nào bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với các nhà lập pháp hôm thứ Ba: "Chúng ta đang tham gia một cuộc chiến trên nhiều mặt trận và đang bị tấn công từ bảy chiến trường: Gaza, Lebanon, Syria, Judea và Samaria (Bờ Tây), Iraq, Yemen và Iran" - ông  liệt kê sáu địa điểm mà các chiến binh được cho là có Iran hậu thuẫn đang hoạt động, cũng như chính Iran.

Ông nói: "Chúng tôi đã phản hồi và hành động tại sáu trong số những chiến trường này", mà không nêu rõ địa điểm nào chưa chứng kiến hành động của Israel.

Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan tại Washington hôm thứ Ba để đàm phán về cuộc chiến và việc  trao trả con tin.

Trong những tuần gần đây, Mỹ  đã công khai thúc ép Israel giảm quy mô chiến tranh sang một chiến dịch tấn công có mục tiêu hơn vào các thủ lĩnh Hamas. Nhưng Washington vẫn được coi là người ủng hộ Israel trong khu vực và lực lượng Mỹ đã bị phiến quân Hezbollah tấn công ở Trung Đông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem