Israel để ngỏ khả năng tấn công tên lửa Iran tại Iraq

Tiểu Đào (Theo Sputnik News) Thứ ba, ngày 04/09/2018 11:05 AM (GMT+7)
Tehran trước đó đã phủ nhận thông tin nước này đang chuyển các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các công nghệ liên quan cho các nhóm vũ trang Shiite tại Iraq mà truyền thông đăng tải trước đó.
Bình luận 0

img

Máy bay F-16 của Irael cất cánh tại căn cứ không quân Nevatim. Ảnh: AP.

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman vào hôm qua (3.9) tuyên bố nước này sẽ không đặt ra bất kỳ giới hạn nào trước “mối đe dọa Iran” trong khu vực và sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh của mình.

“Chúng tôi chắc chắn đang giám sát mọi diễn biến ở Syria. Đối với các mối đe dọa từ Iran, Israel sẽ không chỉ giới hạn phạm vi hành động chỉ tại Syria”, Bộ trưởng Lieberman ám chỉ về thông tin Iran chuyển tên lửa đạn đạo tới Iraq tại một cuộc họp báo ở thành phố Jerusalem.

Khi được hỏi trực tiếp về việc liệu Nhà nước Do Thái sẽ nhắm tới các mục tiêu Iran ở Iraq, ông Lieberman cho biết: “Ý tôi là Israel sẽ đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran ở bất kỳ nơi nào. Israel có mọi sự tự do của mình và chúng tôi sẽ giữ quyền tự do hành động của mình”.

img

Tên lửa đất đối đất nhiên liệu rắn Ghadr-H Sejjil đặt tại Quảng trường Baharestan ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: AP.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iraq đã bày tỏ sự “bất ngờ” trước việc Reuters - dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây và Iraq giấu tên - đưa tin rằng Iran trong vài tháng qua đã chuyển các hệ thống tên lửa và các công nghệ liên quan cho các nhóm vũ trang Shiite tại nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin nói trên là “không có cơ sở”.

Tuyên bố của Baghdad được đưa ra ngay sau khi Iran lên tiếng phủ nhận tin đồn của truyền thông. Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Iran đã gọi thông tin nước này chuyển tên lửa tới quốc gia láng giềng là “giả mạo và không thể chấp nhận được”.

Được biết, Iran có một nền công nghiệp tên lửa nội địa vô cùng mạnh mẽ. Nước này được cho là đang sở hữu hơn 1.000 tên lửa tầm ngắn và tầm trung các loại trong kho vũ khí của mình. Theo thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được biết tên với các tên chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn Diện (JCPOA), Tehran bị cấm chuyển tên lửa tới một quốc gia thứ ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem