Kẻ truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Hà Thanh Thứ tư, ngày 08/07/2020 21:25 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ truy sát cả nhà em gái vì món nợ 3 tỷ đồng ở Thái Nguyên, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mức án chung thân.
Bình luận 0

Ngày 8/7, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào ngày 14/9/2019, bị cáo Hồng sang nhà em gái ở phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên để giải quyết việc vay nợ. Nhưng do không có sự thống nhất giữa hai bên, bị cáo Hồng đã lấy vũ khí được chuẩn bị sẵn tấn công gia đình em gái. Hậu quả, bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái của bị cáo) và ông Nguyễn Văn Thành (66 tuổi, chồng bà Hà) tử vong. Ngoài ra, Nguyễn Thành Vương (39 tuổi, con rể bà Hà) cũng bị thương nặng.

Trước phiên toà, bị cáo Bùi Xuân Hồng đồng ý với truy tố của HĐXX. Bị cáo Hồng bày tỏ xin lỗi và mong muốn được chết để đỡ mệt mỏi. Bị cáo Hồng cho rằng, nguyên nhân gây án là do bản thân quá uất ức vì số tiền tích góp cả cuộc đời của mình bị cháu lừa hết.

Án chung thân cho kẻ truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Xuân Hồng tại tòa.

Theo đại diện VKSND, hành vi của bị cáo Hồng là đặc biệt nguy hiểm với xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội. Xét trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, bản thân bị cáo từng tham gia cách mạng, đạt nhiều thành tích giấy khen. Xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, đại diện VKSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị HĐXX xem xét truy tố Bùi Xuân Hồng về tội "Giết người".

Về xử lý, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Hồng về tội "Giết người", với mức hình phạt là tù chung thân. Ngoài ra, VKSND đề nghị tịch thu toàn bộ vật chứng, tịch thu xung quỹ nhà nước 1 xe đạp là phương tiện bị cáo Hồng dùng làm phương tiện di chuyển gây án.

Trả lời trước HĐXX, luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Xuân Hồng cho rằng, cái chết của các bị hại gồm bà Hà và ông Thành là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Bị cáo là người có công với cách mạng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Vụ án đau lòng xảy ra cũng có một phần lỗi của bên bị hại đã nợ tiền bị cáo và không trả đúng hẹn. Trên cơ sở đó mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và xử lý theo tội phạm tội do tinh thần bị kích động.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Hồng tù chung thân về tội "Giết người", 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt đối với bị cáo Bùi Xuân Hồng là tù chung thân.

Về phần dân sự, bị cáo Bùi Xuân Hồng phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền là 217,321 triệu đồng tiền mai táng nạn nhân và các khoản khác. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại Thảo số tiền là 125 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem