Khâm phục nông dân Quảng Ninh từ cảnh "cơm độn sắn" vươn lên thành nông dân xuất sắc

Trần Anh Thứ ba, ngày 04/01/2022 13:32 PM (GMT+7)
Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư trang trại thu nhập cao, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Bình luận 0

Thoát cảnh "cơm độn sắn" vươn lên thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Tam (SN 1976, ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, cuộc sống từ nhỏ vô cùng vất vả. Thời ấy, ăn cơm độn sắn mà cũng chẳng có cơm đâu, chỉ thấy toàn sắn. Trải qua những khó khăn đó, tôi tâm niệm trong đầu phải cố gắng làm để có cuộc sống ấm no hơn".

Theo ông Phạm Văn Tam, ông lập gia đình năm 25 tuổi, lúc đó hai vợ chồng không có tiền trong tay, đất đai cũng chẳng màu mỡ gì, nhìn đâu cũng thấy cát trắng.

Quảng Bình: Nông dân thoát cảnh "cơm độn sắn" nhờ vay vốn nuôi lợn, gà, vịt - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Tam bên trang trại rộng 15ha mà ông đã xây dựng 20 năm qua. (Ảnh: Trần Anh)

Sau nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, ông Tam bàn với bà Lê Thị Hạnh (SN 1973, vợ ông Tam) lên chính quyền xã xin khai hoang đồi cát trắng cách nhà 5km để trồng rau, nuôi gà.

"Khoảng năm 2000, vợ chồng tôi xin khai hoang 15ha đồi cát cách nhà 5km. Để ra đồi cát đó chưa có con đường mòn nào, điện cũng không. Hai vợ chồng phải thắp đèn dầu, mò mẫm đi bộ ra bắt tay xây dựng trang trại", ông Tam nói.

Một thời gian sau, trang trại của ông Tam dần hình thành trên cát trắng. Năm 2012, ông Tam tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh và vay được 50 triệu đồng.

Có vốn trong tay, ông Tam đầu tư nuôi lợn, gà, vịt và được chính quyền địa phương thẩm định, cấp giấy công nhận mô hình đạt tiêu chuẩn trang trại.

Sau nhiều năm cần mẫn chăn nuôi, hiện trang trại của ông Tam đang nuôi 40.000 gà thịt, 1.000 vịt đẻ trứng, 60 lợn nái, 1.200 lợn thịt cùng hơn 2 ha diện tích thủy sản.

Quảng Bình: Nông dân thoát cảnh "cơm độn sắn" nhờ vay vốn nuôi lợn, gà, vịt - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Tam đang nuôi hơn 40.000 con gà thịt với quy trình khép kín. (Ảnh: Trần Anh)

Bên cạnh đó, gia đình ông còn sản xuất theo mùa vụ, lấy ngắn nuôi dài như trồng xen cây ăn quả và các loại hoa màu, cùng một số cây công nghiệp như keo, tràm... nhằm tăng thêm nguồn thu.

Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Tam cho lãi gần 1,3 tỷ đồng.

Vừa qua, ông Phạm Văn Tam vinh dự được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".

Đầu tư chăn nuôi lợn theo hướng công nghệ cao nhờ vốn vay ưu đãi

Tương tự ông Tam, ông Ngô Hải Trường (SN 1971, ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cũng tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi, làm giàu trên mảnh đất quê hương. 

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Ngô Hải Trường cho biết: "Là con nhà nông, nên từ nhỏ tôi rất thích trồng cây và chăn nuôi lợn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi hưởng ứng Chương trình "phủ xanh đất trống vùng đồi trọc" của Nhà nước và cùng bố vào vùng đồi Áng Sơn, xã Vạn Ninh để khai hoang lập nghiệp".

Sau đó, ông Trường nhận 13 ha đất đồi để phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp. Năm 1997, ông trồng 3 ha bạch đàn, 8 ha tràm và làm chuồng trại chăn nuôi lợn, gồm: 2 con lợn nái, 15 con lợn thịt.

Quảng Bình: Nông dân thoát cảnh "cơm độn sắn" nhờ vay vốn nuôi lợn, gà, vịt - Ảnh 3.

Ông Ngô Hải Trường bên chuồng trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghệ cao. (Ảnh: Trần Anh)

Năm 2011, ông Trường tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh và vay được 50 triệu đồng rồi đầu tư xây dựng thêm chuồng trại, mở rộng chăn nuôi lợn.

Đến năm 2016, ông Trường tiếp tục xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín với đèn sưởi, máng ăn tự động, hệ thống mái áp chống nóng, hệ thống quạt làm mát,… để chăn nuôi lợn nái, lợn thịt.

Ông Trường cho hay: "Từ khi đầu tư công nghệ vào chăn nuôi lợn, tôi giảm công lao động, giảm chi phí, lợn ít bị bệnh và năng suất cùng chất lượng được nâng cao".  

Quảng Bình: Nông dân thoát cảnh "cơm độn sắn" nhờ vay vốn nuôi lợn, gà, vịt - Ảnh 4.

Tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Ngô Hải Trường đã đầu tư công nghệ hiện đại vào chăn nuôi. (Ảnh: Trần Anh)

Đến nay, hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn của ông Ngô Hải Trường đã được đồng bộ hóa công nghệ, hiện ông chăn nuôi lợn nái và nái hậu khoảng 100 con, 450-500 lợn thịt/lứa. Từ việc chăn nuôi lợn, ông Trường thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.

Nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ giúp hội viên, nông dân trong tỉnh Quảng Bình giảm nghèo, từng bước vươn lên khá giả mà còn giúp cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình sâu sát hơn với tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hoạt động ủy thác cho vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng giúp Hội Nông dân thu hút thêm hội viên, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem