Kháng chiến

  • Trong kháng chiến chống Pháp Thu đông 1947, chiến thắng Bông Lau là một trận thắng giòn giã của pháo binh Việt Nam. Từ đó đã ra đời những đơn vị nổi tiếng như: Tiểu đoàn Bông lau, Trung đoàn Bông Lau (38) và sư đoàn Bông Lau (316).
  • Giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ 20 đã sinh ra nhiều thương gia Việt giàu có, trong đó không ít người hiến tặng cả cuộc đời và sản nghiệp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
  • Ngay sau ngày nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời (ngày 2.9.1945) đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu đã cướp đi hai triệu người, tiếp đến là nạn lụt lớn ở Bắc Bộ. Sức dân kiệt quệ, kho tàng Nhà nước trống rỗng, sản xuất đình đốn, các nhu yếu phẩm đều khan hiếm nghiêm trọng.
  • Ra khỏi nhà tù Hỏa Lò đúng dịp Cách mạng Tháng 8 năm 1945, cứ mỗi dịp Thu về, bác Tạ Quốc Bảo lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng bị cầm tù nhưng luôn sôi sục tinh thần tranh đấu.
  • Ngày 10.7, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho biết: Chủ tịch nước đã có quyết định về việc tặng quà cho người có công (NCC), nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2014). 
  • Trong một thời gian dài, vào những năm đầu của thập niên 40, giới hội họa thường mệnh danh họa sĩ Lương Xuân Nhị là người của phái đẹp.
  • Ngày 6.5, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Pháp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
  • 39 hiện vật về Mẹ Việt Nam Anh hùng và phụ nữ huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sẽ được trưng bày, giới thiệu lần đầu với công chúng nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2014).
  • “Đường lên Điện Biên” là bộ phim hội tụ máu và nước mắt, lãng mạn mà bi tráng, về những chàng vệ quốc quân hào hoa rời thủ đô đi kháng chiến và những cô dân công hỏa tuyến xinh đẹp, nết na”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chia sẻ.
  • Truyền thông Nga cho biết khu vực Đông-Nam Ukraine đã tự bầu tổng thống trên cơ sở cuộc thăm dò các cơ quan chỉ huy kháng chiến, theo đó, quyền Tổng thống Liên bang Đông-Nam Ukraine là ông Anatoly Vizir.