Khánh Hòa: Khu giết mổ tập trung nhiều năm bị “đắp chiếu”

Công Tâm Thứ bảy, ngày 05/10/2019 10:51 AM (GMT+7)
Dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã được chủ đầu tư xây dựng qua 2 giai đoạn. Thế nhưng đến giai đoạn 3 thì thiếu vốn dẫn đến phải “đắp chiếu” nhiều năm nay.
Bình luận 0

Qua tìm hiểu của PV Dân Việt, dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của huyện Cam Lâm được chủ đầu tư xây dựng từ năm 2010, với diện tích rộng 1,4ha, được đầu tư qua 2 giai đoạn.

img

Khu giết mổ tập trung đã bỏ hoang nhiều năm, một số người viết bậy lên tường

Trong đó, đã đầu tư thi công các hạng mục như: san lấp mặt bằng, hệ thống chiếu sáng, cổng tường rào, nhà văn phòng, giếng nước, bể nước ngầm,… với tổng kinh phí triển khai hơn 4,1 tỷ đồng. Thế nhưng đến giai đoạn 3 thì dự án này dậm chân tại chỗ, do thiếu vốn.

Đại diện UBND thị trấn Cam Đức cho biết, công trình này chưa được tiếp tục đầu tư vì không huy động được vốn. Bên cạnh đó, các hạng mục được xây dựng qua nhiều năm đã xuống cấp trầm trọng, nếu tiếp tục triển khai sẽ tốn thêm kinh phí sửa chữa.  Theo quan điểm của thị trấn nên chuyển đổi công năng sử dụng của công trình, vì trong tương lai quy hoạch khu dân cư của thị trấn sẽ kéo giãn về khu vực này.

img

img

Cỏ mọc um tùm, kính cửa đã bể và đất bỏ hoang gây lãng phí

Theo lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, giai đoạn 3 với nhiều hạng mục quan trọng như: khu mổ bò, khu nhốt bò, khu mổ lợn, hầm thu phân, hệ thống mương thu nước bẩn,... với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ đồng; nhiều năm qua vẫn chưa triển khai được. Nguyên nhân, kinh phí cho giai đoạn này được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, việc huy động vốn từ nhà đầu tư gặp khó khăn, không có đơn vị nào muốn thực hiện.

img

Một số người tập kết phế liệu vào đây

Có mặt tại khu vực này, chúng tôi không khỏi ngao ngán, bởi nhiều hạng mục nhà ở, cổng vào đã rỉ sét, cửa nẻo hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Xung quanh cỏ mọc um tùm, một số người dân tận dụng nơi đây làm điểm tập kết thu gom phế liệu.

img

Cánh cửa đã gỉ sét, xuống cấp

Theo nhiều người dân địa phương, các cơ quan ngành chức năng cần khẩn trương tiến hành thực hiện các hạng mục còn lại của khu giết mổ tập trung trên để đưa vào sử dụng, tránh tình trạng gây lãng phí trầm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem