Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái

Nhóm PV Thứ ba, ngày 28/12/2021 11:14 AM (GMT+7)
Ngày 28/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) và Công ty TNHH Quang Đạt tổ chức khánh thành Điểm trường Tà Dông - Trường Mầm non Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Đây là công trình kiên cố đầu tiên được xây dựng ở bản Tà Dông.
Bình luận 0

Khánh thành “điểm trường mơ ước” cho học sinh tại nơi xa nhất Yên Bái

Xã Chế Tạo là xã xa nhất và là một trong những xã khó khăn nhất huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ở Chế Tạo, chỉ có một ngôi trường Mầm non Chế Tạo, được thành lập dựa trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học và THCS Chế Tạo vào ngày 1/1/2018. 

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 1.

Điểm trường mầm non Tà Dông, xã Chế Tạo. Ảnh: PV

Trường Mầm non Chế Tạo gồm 1 điểm trường chính tại bản Chế Tạo và 3 điểm trường lẻ tại các bản Tà Dông, Kế Cả, Háng Tay, với tổng cộng 9 nhóm lớp với 215 học sinh. Năm học 2021- 2022, điểm trường Tà Dông có 2 nhóm lớp với 55 học sinh. 

Điều kiện kinh tế - xã hội ở xã Chế Tạo còn khó khăn, khoảng cách và giao thông đi lại giữa các điểm trường rất xa, nhiều tuyến đường chưa được bê tông hóa, chia cắt bởi suối sâu, chảy siết. Cũng vì vậy, công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 2.

Các em học sinh có mặt dự lễ khánh thành điểm trường Tà Dông, xã Chế Tạo. Ảnh PV

Tham dự buổi lễ khánh thành điểm trường có ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái; bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải; ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Mù Cang Chải; ông Giàng A Lềnh, Bí thư Đảng ủy xã Chế Tạo.

Về phía Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt có Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt. 

Công trình điểm trường Tà Dông, trường Mầm non Chế Tạo được xây dựng mới gồm: 3 lớp học có tổng diện tích sàn 160m2, sân bê tông có diện tích 100m2, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, tường rào, sân chơi… Tổng giá trị công trình điểm trường Tà Dông là hơn 800 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 3.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải phát biểu tại buổi lễ khánh thành điểm trường Tà Dông.

Nhà báo Phan Huy Hà- Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cho hay, hoạt động từ thiện là việc làm ý nghĩa được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt duy trì thường xuyên nhiều năm qua. Trong đó, Báo cùng các nhà hảo tâm đã xây dựng nhiều công trình ý nghĩa vì sự nghiệp giáo dục, chung tay xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 4.

Nhà báo Phan Huy Hà- Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phát biểu tại buổi lễ khánh thành điểm trường Tà Dông. Ảnh: PV

"Năm 2021 qua khảo sát thực tế, chúng tôi được biết, điểm trường Mầm non Chế Tạo có 215 cháu nhỏ nhưng cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Quang Đạt xây tặng điểm bản Tà Dông, xã Chế Tạo 3 phòng học kiên cố và các công trình phụ trợ" - ông Hà cho biết. 

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 5.

Nhà báo Phan Huy Hà- Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải trao quà của các nhà tài trợ cho các em học sinh ở bản Tà Dông. Ảnh PV

Với sự hỗ trợ của lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, xã Chế Tạo và người dân địa phương, sau 3 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành đưa vào phục vụ cô trò Trường Mầm non Chế Tạo. 

"Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng có mặt tại đây dự lễ khánh thành và bàn giao 3 phòng học thuộc điểm Trường mầm non Bản Tà Dông cho cô trò nhà trường. Thay mặt Ban Biên tập Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, tôi xin trân trọng cảm ơn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup , Công ty TNHH Quang Đạt, Nha khoa Sài Gòn H.N đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình thiện nguyện nhiều ý nghĩa này", Nhà báo Phan Huy Hà chia sẻ.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải thông tin, trong những năm qua Yên Bái nhận được sự chia sẻ đóng góp của các tổ chức, cá nhân, trong đó có Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt hỗ trợ xây dựng về cơ sở vật chất trong việc xây dựng điểm trường.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng cô và trò điểm trường Tà Dông vẫn luôn cố gắng vươn lên. Điểm trường Tà Dông được xây dựng mới là mơ ước của các thầy cô giáo, học sinh và bà con bản Tà Dông bấy lâu nay.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái trao quà cho cô trò tại điểm trường bản Tà Dông.

Trước đó, để duy trì công tác dạy và học, cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ tại điểm trường này, các thầy cô giáo vừa dạy học vừa phải sửa chữa điểm trường, hỏng đâu sửa đấy.

Tại bản Tà Dông có 100% là người dân tộc Mông. Trên địa bản xã Chế Tạo, điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn, đặc biệt là khí hậu khắc nhiệt. Vì vậy, việc chăn nuôi cũng như phát triển kinh tế của bà con ở nơi đây chưa thực sự hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện vẫn còn cao, hơn 56%.

"Trong thời gian vừa qua, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup , Công ty TNHH Quang Đạt đã xây dựng, trao tặng điểm trường cho bà con ở bản Tà Dông. 

Từ nay cô và trò của điểm trường Tà Dông sẽ có lớp học khang trang. Lần đầu tiên bà con bản Tà Dông có điểm trường được xây mới kiên cố. Bởi vậy, đây là niềm vui, hạnh phúc của bà con nơi đây. Chúng tôi mong rằng các thầy cô sẽ giữ gìn, bảo quản điểm trường thật tốt, nâng cao chất lượng giáo dục ở xã Chế Tạo" - bà Lương Thị Xuyến cho hay.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cũng đánh giá cao các nhà thầu đã vượt khó vận chuyển vật liệu vào xây dựng điểm trường đúng tiến độ.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 7.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải trao quà cho học sinh tại điểm trường Tà Dông.

Bà Sùng Thị Rú, Hiệu trưởng trường Mầm non Chế Tạo cho biết thêm, điểm trường Tà Dông nằm giữa lưng chừng núi, quanh năm mây phủ và những cơn gió rừng hun hút. Cũng chính vì vậy mà vào những ngày trời mưa, học sinh phải ngồi nép sát vào góc lớp, tránh nước mưa dột. Còn những ngày rét, dù đóng hết cửa, cũng không thể ngăn được cái gió, cái rét lùa vào góc lớp khiến các em học sinh co ro trong giá lạnh.

"Những lúc nhìn thấy các con ngồi học trong điều kiện giá lạnh như vậy lòng tôi rất đau xót, thương các con. Giờ đây, điểm trường mới được xây dựng khang trang, thầy cô trò chúng tôi rất vui sướng.

Chúng tôi không còn lo mưa dột, hay những cơn gió lạnh lùa vào lớp nữa. Chúng tôi xin chân thành cám ơn Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup và các nhà tài trợ đã giúp bản Tà Dông có được điểm trường mới đẹp đẽ này", bà Rú chia sẻ.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 8.

Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh PV

Theo bà Rú, công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho các thầy cô giáo và các em học sinh điểm trường Tà Dông, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Cô giáo Giàng Thị Dua (24 tuổi) kể rằng, trước đây, điểm trường được dựng bằng gỗ nên điều kiện vật chất không được đảm bảo, mùa mưa điểm trường hay bị dột, gió lạnh lùa vào trong lớp. Cũng vì vậy, mà số học sinh đến trường cũng không đảm bảo đủ sĩ số 100%.

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 9.

Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường Tà Dông, xã Chế Tạo. Ảnh PV

Thêm nữa, sau những giờ học, các con không có sân chơi. Học sinh phải chơi ở trong lớp, với điều kiện chật hẹp. 

"Tuy nhiên, hiện nay điểm trường mới được xây dựng khang trang, đẹp đẽ lại có sân chơi rộng rãi, thầy cô và học sinh ở điểm trường rất vui mừng. Chúng tôi xin cám ơn Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt xin cảm ơn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup và các nhà tài trợ đã đồng hành xây dựng trao tặng cho chúng tôi điểm trường mới này", cô giáo Dua chia sẻ.

Nhiều bà con ở bản Tà Dông có mặt từ sớm chờ đợi tham dự buổi lễ khánh thành điểm trường. Ai cũng vui mừng, phấn khởi trước điểm trường khang trang, sạch đẹp.  

Chị Giàng Thị De (24 tuổi) ở bản Tà Dông kể rằng, khi thấy điểm trường mới con của chị cũng như nhiều học sinh khác trong thôn rất phấn khởi vui mừng. Chị De hiện có2 người con, cô con gái lớn 4 tuổi, còn cô con gái út 2 tuổi đang học tại điểm trường Tà Dông. 

Khánh thành “Điểm trường mơ ước" Tà Dông - nơi xa nhất Yên Bái - Ảnh 10.

Điểm trường Tà Dông sẽ sớm được đưa vào sử dụng phục vụ việc học tập của cô trò nhà trường. Ảnh PV

"Bà con trong bản Tà Dông ai cũng phấn khởi, vui mừng khi điểm trường mới được khánh thành. Chúng tôi hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các con được đến lớp đầy đủ và học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của các nhà tài trợ", chị De nói.

Tại buổi lễ, UBND huyện Mù Cang Chải cũng đã công bố Quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động từ thiện xây dựng vùng cao huyện Mù Cang Chải cho Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt; Quỹ Thiện tâm và PV Đặng Hoàng Hữu - PV Thường trú Yên Bái. 

Ban Biên tập Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt xin cảm ơn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup , Công ty TNHH Quang Đạt, Nha khoa Sài Gòn H.N; UBND huyện Mù Cang Chải và các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình từ thiện này.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem