Khi sao Việt không ngại bàn chuyện nhạy cảm

Chủ nhật, ngày 29/04/2012 06:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mỹ Linh thẳng thắn chuyện “ăn cơm trước kẻng”; Hồ Ngọc Hà khẳng định không ngu đi mặc váy copy; Quang Hà thừa nhận showbiz giờ quá nhiều chuyện vớ vẩn…
Bình luận 0
img
Sao Việt sở hữu phát ngôn ấn tượng tuần qua

Ca sĩ Mỹ Linh: “Ăn cơm trước kẻng” không phải chuyện quá bí mật

img

“Nói thật, nếu biết trước kịch bản thì có lẽ, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh Chương nói đến những chuyện tế nhị như việc “ăn cơm trước kẻng” mà bạn nói. Có điều, quan trọng hơn là cách đề cập thế nào cho duyên dáng, hóm hỉnh. Chứ thực ra, đó cũng không phải chuyện gì quá bí mật cả, bởi vì cái này thuộc về quan điểm. Đại thi hào Nguyễn Du từng nói “chữ Trinh kia cũng có ba bảy đường” đấy thôi!”

”Tôi nghĩ, bây giờ thanh niên kết hôn rất muộn. Nhiều người ta phải đợi có sự nghiệp vững chắc mới lập gia đình, lúc đó ngoài 30 rồi ấy chứ! Do vậy, chuyện giữ gìn trinh tiết đến ngày kết hôn phần nào cũng là chuyện ở trong sách vở, chứ rất ít đúng với đời sống thường nhật.”

”Trở lại vấn đề có nên khuyên con gái mang bầu trước khi cưới, thì tôi nghĩ rằng, cha mẹ luôn phải tôn trọng các quyết định của con, khi con đến lứa tuổi trưởng thành biết suy nghĩ chín chắn.”

“Con sẽ là người biết cái gì tốt nhất cho nó, chứ không phải cha mẹ bởi bố mẹ đã dạy con rất đầy đủ hành trang vào đời.” (Theo Giáo dục Việt Nam)

NSƯT Chí Trung: Nghệ sĩ hài có lẽ chỉ không nên đọc điếu văn

img

“Nghệ sĩ hài có lẽ chỉ không nên đi đọc điếu văn ở tang lễ thôi chứ cái gì chẳng có thể làm được. Chúng tôi không phải là nghệ sĩ hài mà tôi là người của công chúng, người nghệ sĩ có đôi chút thành công và được mọi người yêu mến.”

“Có nhiều người nói rằng ngu thì mới làm ban giám khảo, tôi không nghĩ thế, bởi vì sao, bởi vì giám khảo là một nghề rất là dễ nhưng cũng thật là khó, bởi vì bạn tưởng như bạn đang nhận xét những câu vô hại hoặc những câu bạn cứ nghĩ là thâm thúy, hoặc cái gì đó ban ơn cho người thi, nhưng thực ra bạn đang là đối tượng để tất cả mọi người nhìn vào.

Cái phông văn hóa của bạn như thế nào, nhân cách của bạn ra làm sao và cái con người của bạn như thế nào cũng lộ hết ra, và hóa ra là bạn đang trần trụi trước rất nhiều khán giả, chính bạn lại đang bị soi xét.”

“Tôi sẵn sàng ngồi vào bất cứ chiếc ghế nào, kể cả Cặp đôi hoàn hảo, Vietnam’s Got Talent hoặc bất cứ chương trình XYZ nào đó. Còn có làm được hay không thì chúng ta cứ chờ xem.” (Theo VTC)

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Tôi không ngu đi mặc váy copy

img

“Tôi không quá thông minh nhưng tôi không ngu đến mức không biết đâu là sản phẩm copy có thể làm ảnh hưởng đến tên tuổi của mình. Không ngẫu nhiên mà mọi người dành nhiều ưu ái cho tôi khi nói về nói về gout thẩm mỹ của tôi, tôi luôn học hỏi và cập nhật những xu hướng thời trang đang thịnh hành và vận dụng cho chính mình.”

“Tôi nghĩ thay vì đưa ra những nhận định khi chưa hiểu vấn đề chính xác, chúng ta nên tự hào khi nhà thiết kế Việt đang trên đà hội nhập, bắt kịp xu hướng thế giới và sáng tạo ra những sản phẩm đẹp.”

“Với những kiểu mẫu đơn giản thế này nhà thiết kế Việt Nam không đủ tài năng thiết kế được hay sao mà phải copy. Những nhận định như thế có vẻ rất bất công cho những nhà thiết kế Việt nói riêng và người Việt nói chung.” (Theo Infonet)

Ca sĩ Quang Hà: Showbiz giờ quá nhiều chuyện vớ vẩn

img

“Trong showbiz thì nhiều chuyện lắm, những chuyện “bằng mặt không bằng lòng” là chuyện thường. Người ta giành giật nhau đủ thứ.”

“Nhiều người bây giờ đúng là nhờ scandal mà họ nổi thật, người khoe nhà, người khoe ngực, rồi khoe đủ thứ. Nhưng họ nổi nhanh thì cũng chìm rất nhanh. Làm nghệ thuật nói chung hay ca sĩ nói riêng thì cần tài năng và sự rèn luyện thì mới bền lâu được. Tôi thì nghĩ tạo scandal làm gì cho mệt mỏi, nổi tiếng có được bao nhiêu lâu đâu mà để cho gia đình và người thân phiền muộn thì không nên. Tôi chưa bao giờ sử dụng cách này nhưng tôi cũng từng bị dính vào mấy vụ scandal rồi, rất mệt mỏi đấy.

Showbiz giờ quá nhiều chuyện vớ vẩn, cái gì cũng có thể mang lên báo để nói được. Nếu có thông tin anh Đàm Vĩnh Hưng phát hành album hay một ca sĩ nào đó ra sản phẩm mới thì tôi sẽ đọc ngay lập tức chứ ai đó khoe quần áo, nhà cửa thì tôi không quan tâm.” (Theo Đất Việt)

Diễn viên, MC “Ốc” Thanh Vân: Mệt mỏi với những thứ xảy ra trong showbiz

img

“Đôi khi tôi lạc lõng trong showbiz, dù người ta thấy vẻ ngoài của mình rất sành điệu, mình hoạt ngôn, mình thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, trong những buổi tiệc. Đôi khi tôi đứng trong góc khuất ở một bữa tiệc nào đó để quan sát mọi người. Tôi thấy thoải mái với điều đó chứ không phải đang thu mình lại.

Tôi mệt mỏi với những thứ xảy ra trong showbiz và không muốn đối diện với nó. Có nhiều người không nghĩ đến lâu dài, đến hậu quả, xa hơn là lý tưởng sống của mình mà chỉ cần đạt mục đích của mình bằng con đường ngắn nhất. Tôi phát ngán đọc tin trên mạng khi mọi thứ loanh quanh luẩn quẩn chỉ những chuyện đó.” (Theo Bóng đá)

Nhạc sĩ Huy Tuấn: Thích Đông Nhi vì cô ấy dũng cảm

img

“Với trường hợp Đông Nhi tôi lại rất thích cô ấy vì cô ấy quá dũng cảm. Có rất nhiều người đã điện thoại hỏi tôi “Anh ơi vì sao chương trình phải hát ban nhạc trực tiếp như vậy sẽ có nhiều ca sĩ không dám tham gia…”

Những câu hỏi như thế đã khiến tôi "ngã ngửa" vì tôi chưa bao giờ thấy thị trường âm nhạc nào mà ca sĩ lại không dám hát live. Bởi họ hoàn toàn có thể mượn giọng, thậm chí có người bị lộ rồi để thu, để khắc phục nhược điểm giọng của mình rồi tung ra lừa khán giả.

Như cô Đông Nhi này, cô hát kém một chút nhưng cô dám tham gia luôn cả hai lần tôi đánh giá rất cao vì cô ấy là người cầu tiến.

Thậm chí những người hát tồi hơn cả như thế nhưng nếu muốn tham gia “Bài hát yêu thích” thì tôi cũng đón chào. Tôi muốn khán giả biết họ đang nghe cái gì. Thế nên thà như Đông Nhi có hát kém một tý nhưng mọi người biết cô hát live cũng đáng tự hào”. (Theo Kiến thức)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem