Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 17/6, ông Lê Thành Út - Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, lễ khởi công dự án Vành đai 3 qua địa phận Long An dự kiến sẽ tổ chức sáng 30/6, địa điểm ấn định là xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức tiếp giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM). "Thời gian triển khai giải tỏa đền bù, di dời và giao mặt bằng chỉ vài tháng nhưng chính quyền, đoàn thể huyện đã làm rất tốt, được người dân đồng tình ủng hộ", Quyền Chủ tịch UBND huyện nói.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34km đi qua TP.HCM và 3 tỉnh giáp ranh là Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án thành phần.
Đoạn đi qua huyện Bến Lức có chiều dài toàn tuyến 6,84km, gây ảnh hưởng đến 395 hộ ở xã Tân Hòa, Tân Bửu, Mỹ Yên.
Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án thành phần 7 cho Sở Giao thông vận tải Long An, dự án thành phần 8 (GPMB) giao cho UBND huyện Bến Lức trực tiếp làm chủ đầu tư.
Ông Lê Thành Út phấn khởi thông tin, tiến độ chi trả hiện nay được 379/395 hộ (đạt 95,94%) tổng số tiền 804,89/835,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 96,30%), diện tích 41,35/43ha (đạt 96,16%), như vậy cơ bản hoàn thành theo yêu cầu đặt ra ngay từ khi tiếp nhận chỉ dạo của UBND tỉnh.
Theo đó, xã Mỹ Yên giải tỏa đền bù đạt 100%, xã Tân Hòa đã chi 24/25 hộ với số tiền 41,2 tỷ đồng. Phần vướng còn lại là xã Tân Bửu có 14 hộ dân chưa đồng ý do còn đề nghị tăng thêm hỗ trợ kinh phí di dời và tái định cư. Về tái định cư, UBND huyện tiến hành xem xét chính sách tái định cư cho 127 trường hợp có nhà ở, đất ở bị ảnh hưởng.
Nhiều trường hợp bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng, di dời được cán bộ huyện, xã xuống tận nơi giải thích, nói rõ yêu cầu phải mở Vành đai 3 nhằm phát triển kinh tế-xã hội liên vùng, người dân được hưởng lợi khi mọi tuyến giao thông thông thoáng... Chính vì ngày đêm tiếp cận trực tiếp từng gia đình nên chủ trương được người dân đồng tình ủng hộ và đồng ý bàn giao mặt bằng.
"Cách làm thực tế trên đã tạo sự tin tưởng tuyệt đối với bà con, họ thấy quyền lợi gắn liền với gia đình nên đồng ý cho nhà nước triển khai", Quyền Chủ tịch UBND huyện khẳng định.