Kiện Viện Cây ăn quả miền Nam đòi sổ bảo hiểm

Thứ bảy, ngày 25/12/2010 07:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24-12, bà Lê Thị Vân Hương, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang xác nhận đã gửi đơn đến TAND huyện này khởi kiện Viện Cây ăn quả miền Nam thuộc Bộ NN&PTNT đòi hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội sau khi đã thôi việc tại đây.
Bình luận 0

Theo đơn khởi kiện, ngày 2-4-2010, bà Hương gửi đơn lên lãnh đạo Viện Cây ăn quả miền Nam xin thôi việc, nhưng không được giải quyết. Ngày 7-4-2010, bà Hương tự ý bỏ việc.

Ngày 21-6-2010, lãnh đạo viện ra quyết định xóa tên bà Hương ra khỏi danh sách nghiên cứu viên bộ môn Kỹ thuật canh tác của viện. Quyết định này ghi rõ việc xóa tên được tính từ ngày 1-4-2010, tức trước 1 ngày bà Hương nộp đơn xin thôi việc.

Cũng theo quyết định này, bà Hương phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định hiện hành. Bà Hương chấp nhận quyết định trên với điều kiện lãnh đạo viện phải đưa ra yêu cầu cụ thể, đồng thời trả sổ bảo hiểm xã hội cho bà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem