Kinh hoàng cháy xưởng dầu nhớt ở Đồng Nai

Thứ năm, ngày 13/04/2017 07:27 AM (GMT+7)
Lửa tại bãi tái chế dầu nhớt cháy rực cả vùng trời, đang lan sang khu rừng tràm thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Bình luận 0

21h ngày 12.4, lửa bùng lên tại bãi tái chế dầu nhớt trong rừng tràm thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Chỉ chốc lát, đám cháy lan rộng ra khu bãi lộ thiên ngoài trời có hàng trăm thùng dầu.

Ở khu dân cư cách đó hơn 2 km người dân vẫn nhìn thấy đám cháy. "Mọi người đang ngồi chơi thì giật mình bởi nhiều tiếng nổ lớn. Khói lửa cháy ngùn ngụt, rực cả một vùng", người phụ nữ cho biết. 

Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ được điều đến hiện trường. Đường vào khu vực hoả hoạn nhỏ nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

imgĐường vào rừng tràm. Ảnh: Phước Tuấn.

Đến 23h, đám cháy lan sang rừng tràm, lửa vẫn bốc cao chưa có dấu hiệu ngừng. 

Về nguyên nhân ban đầu, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ Phạm Anh Việt (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng tái chế nhớt thải này.

Cơ quan công an cho biết, vào tối ngày 12.4 sau khi nhậu với bạn xong, Phạm Anh Việt đến nhà người quen gần khu vực xưởng tái chế dầu nhớt của Doanh nghiệp tư nhân Kiều Diễm do ông Lê Văn Sinh làm chủ.

Tại đây, sau khi vào xin tiền nhà người quen nhưng bị từ chối, Việt tức giận đốt đống củi của nhà này. Sau khi đống củi phát lửa, gặp gió đã gây dữ dội vườn tràm bên cạnh, trước khi lan sang xưởng tái chế nhớt, gây ra vụ cháy nghiêm trọng trên.

Công an đang tiếp tục điều tra.

Phước Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem