Kinh hoàng "kênh rác"...

Trần Phượng Chủ nhật, ngày 19/06/2016 09:19 AM (GMT+7)
An Kim Hải là hệ thống mương dẫn nước thải lớn thuộc nội thành TP Hải Phòng chảy qua các quận: Lê Chân và Hải An. Hàng ngày, lượng nước thải lớn chưa qua hệ thống xử lý được thải trực tiếp ra mương khiến cho môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, cuộc sống của hàng trăm hộ dân dọc tuyến mương bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Rác xả vô tội vạ

Điển hình cho tình trạng ô nhiễm kênh thoát nước phải kể đến đoạn kênh dài khoảng 1km (thuộc hệ thống kênh dẫn nước An Kim Hải) đường Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Tại đây, nước không chỉ nước đen ngòm, đặc sánh, bốc mùi hôi thối mà còn dày đặc rác thải nổi lềnh phềnh (túi nilon, xốp, xác động vật; ghế sopha hỏng; … cũng được người dân khênh ra mương vứt). Rác và nước đen đặc quánh, dày bện vào nhau khiến dòng chảy bị ách tắc.

Anh Lê Đức Tùng trú tại quận Ngô Quyền chia sẻ: "Tôi có người thân sinh sống tại khu vực đường Thiên Lôi, đoạn mương An Kim Hải chảy qua. Cửa nhà chỉ mở lúc ra vào, còn lại đóng im ỉm suốt ngày để tránh mùi hôi thối và ruồi muỗi. Điều đặc biệt là muỗi khu vực này rất to. Những gia đình có trẻ nhỏ sống dọc bờ mương luôn sợ hãi vì những ổ ruồi, muỗi phát sinh dễ gây dịch bệnh nhất là trong mùa mưa".

Tiếp đến là đoạn kênh từ đập Sâm Bồ 1 (cống đen) đến cống Phi Trường A – Cửa biển dài khoảng 1,7km (thuộc hệ thống kênh dẫn nước An Kim Hải) nằm trên trục đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An.

Thói quen vô tư xả rác kèm theo nguồn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của hàng nghìn hộ dân là nguyên nhân gây ô nhiễm của đoạn kênh này. Bên cạnh đó là sự “góp phần” không nhỏ từ hoạt động họp chợ dân sinh Nam Hải và chợ hải sản tự phát (2 chợ này nằm sát nhau) trên địa bàn phường Nam Hải, quận Hải An.

Theo ông Lương Xuân Tiếm – Tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Nam Hải, năm 1995, chợ dân sinh Nam Hải được xây dựng với 45 ki-ốt. Hiện số hộ kinh doanh cố định ở cả hai chợ dân sinh và chợ hải sản Nam Hải khoảng 130 hộ. Họp chợ tràn lan khiến cho rác thải phát sinh nhiều, một số người ý thức kém cứ xả thẳng xuống mương khiến nhiều hộ dân sống gần đó bức xúc.   

Ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch UBND phường Nam Hải cho biết: Chợ Hải sản Nam Hải thường họp từ 1, 2 giờ sáng, tấp nập xe chở hàng hải sản đông lạnh. Trung bình khi chợ họp có khoảng 20 xe đông lạnh, ngày cao điểm có khoảng 40 -50 xe, mỗi xe  chở khoảng 2- 3 tấn hải sản đông lạnh từ các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình… tập kết về đây. Các đầu mối bán lẻ tại các chợ nườm nượp đổ về điểm này lấy hàng.

Còn theo số liệu của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải cung cấp: Từ tháng 5-10.2015, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 5 trường hợp đổ vôi thầu gạch vỡ, rác thải xây dựng, đồng thời còn láng xi măng hoặc đóng cọc làm sàn tre lấn chiếm trên bờ kênh An Kim Hải.

Kêu gọi người dân chung tay “giúp” kênh mương hồi sinh

Thực tế hiện nay, Hải Phòng chưa có hệ thống thoát nước thải thích hợp. Các khu vực đô thị được phục vụ bởi một mạng nước cống chung và xả trực tiếp ra các con kênh. Song hành với nước thải công nghiệp, ý thức kém của người dân, nguồn nước thải sinh hoạt đang trở thành hiểm họa với môi trường vì trong đó chứa nhiều chất hóa học từ các sản phẩm tẩy rửa, mỹ thẩm, thực phẩm… cũng góp phần hủy hoại những dòng kênh, mương ở Hải Phòng.

Ông Lập cho biết thêm: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm ở khu vực chợ hải sản Nam Hải, UBND phường vừa ký hợp đồng với công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tiến hành thu gom rác thải, tuyên truyền để người dân, các hộ buôn bán nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi…

Trao đổi với PV về vấn đền nêu trên ông Vũ Văn Hạnh – Trưởng phòng Quản lý nước và công trình công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải cho biết: Thời điểm mùa này hay có mưa bão, rác thải do người dân xả bừa bãi ra kênh mương gây ách tắc dòng chảy, nước mưa không thoát kịp rất nguy hiểm.

Nhân ngày “Nước thế giới năm 2016” (22.3.2016), đơn vị này đã phối hợp với UBND quận Hải An, phường Nam Hải, Công ty Môi trường đô thị tiến hành vớt rác, nạo vét khơi thông dòng chảy tại khu vực chợ Hải sản, phường Nam Hải, quận Hải An. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải đã huy động 15 người, 1 máy xúc tham gia vớt rác cùng với địa phương vớt trong  2 ngày liên tục mới hết số rác lên tới hàng trăm khối.

Nhưng chỉ sau hơn 2 tháng, khi PV có mặt tại điểm đã vớt rác nói trên, rác đã lại ngập lên rồi...

img

Cỏ, rác đủ các loại phủ kín lòng mương (đoạn đường Thiên Lôi giáp bến xe Cầu Rào 1).

img

Công nhân công ty TNHH MTV  Khai thác công trình thủy lợi An Hải  chặt dứa dại.

img

Dù chính quyền mới ra quân vớt, dọn sạch rác xong, nhưng khu vực quanh chợ Hải sản Nam Hải rác lại bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn.

img

Túi nilon sau nhiều năm không phân hủy đóng thành từng mảng lớn ngay cạnh bờ mương (chợ Nam Hải).

img

Rác đặc quánh gây cản trở dòng chảy (đoạn đường Thiên Lôi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem