Kinh nguyệt kéo dài 1-2 tháng mới dứt

Thứ tư, ngày 30/05/2012 19:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con gái tôi 15 tuổi, mới có kinh nguyệt cách đây 1 năm, nhưng cháu thường bị kéo dài 1- 2 tháng mới dứt. Tôi cho cháu uống nước rau răm, rồi nước cây chuối thì thấy có lúc ngừng, có lúc cháu vẫn bị...
Bình luận 0

Cháu rất gầy gò. Vậy tôi cần phải làm gì để giúp cháu xử lý tình trạng này?

Lò Thị Đậu (Yên Sơn, Tuyên Quang)

img
Ảnh minh họa

Rối loạn kinh nguyệt là hiện tượng thường thấy ở trẻ mới lớn như đau bụng, kinh nguyệt kéo dài, lúc nhiều, lúc ít. Tuy nhiên, nếu rong kinh kéo dài trên 15 ngày thì cần phải đi khám xem có bất thường nào không. Rong kinh - rong huyết có thể do nhiều nguyên nhân: U xơ tử cung, rối loạn đông máu, rối loạn nội tiết, viêm nhiễm.

Ở tuổi của con chị, khả năng lớn là cháu bị rối loạn nội tiết, nhưng chị vẫn cần cho cháu đi khám để bác sĩ chẩn đoán và kê đơn thuốc. Nếu để kéo dài, trẻ sẽ bị thiếu máu, thiếu sắt, da xanh, đau đầu, chóng mặt, tóc rụng, tim đập nhanh, ăn uống kém. Trước mắt, chị nên bổ sung nhiều dưỡng chất cho con như các thức ăn giàu chất đạm, chất sắt như thịt, cá, rau xanh...

(Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem