Kinh tế gia đình
-
Sau khi nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, ông Hoàng Quang Trung - cựu Huyện đội phó huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đến với nghề ươm cây sở. Cây sở là loài cây họ chè trổ hoa trắng đẹp miên man, hạt dùng dể ép dầu...
-
Năm 2015, Chiềng Ban là 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn NTM. Không thỏa mãn với kết quả đó, cán bộ và nhân dân tiếp tục bắt tay “củng cố, nâng cấp” các tiêu chí, với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đạt xã NTM nâng cao trong năm 2020.
-
Là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, tuy nhiên thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và bà con các dân tộc huyện Yên Châu đã không ngừng nỗ lực, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Với những việc làm thiết thực, diện mạo nông thôn Yên Châu ngày càng "thay da đổi thịt".
-
Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, doanh nghiệp gia đình hay rộng ra là kinh tế gia đình chính là hạt nhân của nền kinh tế tại bất cứ quốc gia nào. Tại Việt Nam, 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất đóng góp khoảng 25% GDP của cả nước.
-
Nói về làm kinh tế gia đình, ở bản Nậm Càn (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) ai cũng khâm phục già Và Lỉa Nênh. Ông đào ao trên đỉnh Nậm Càn để thả cá, chăn nuôi và phục vụ nước tưới cho cây trồng.
-
Nhằm phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Luật (SN 1976, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, người thân để đào ao thả cá, xây chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Từ mô hình này mà mỗi năm anh “đút túi” trên 1 tỷ đồng.
-
Nhà sáng chế hàng loạt máy móc nông nghiệp mới chỉ học hết lớp 7.
-
Những tưởng không bao giờ thoát khỏi đói nghèo, nhưng may mắn đã đến với gia đình ông Bùi Văn Ban (58 tuổi, ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) khi được Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 30 triệu đồng. Từ số tiền này, giờ đây mỗi năm ông thu về cả trăm triệu đồng.
-
Chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Ninh Phước đã góp phần giúp các hộ gia đình nghèo (đặc biệt phụ nữ ở 3 xã vùng dự án), phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20% vào năm 2001 xuống dưới 10% năm 2014.
-
Ông Ngô Đức Diện (SN 1965, ở thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có 4 người con thì 2 người bị bại não do nhiễm chất độc da cam.