Kinh tế TP.HCM
-
Sáng 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM trong bối cảnh quý I/2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế TP rất thấp; thị trường bất động sản, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn...
-
TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 thấp hơn năm ngoái, nhưng không ngờ giảm sâu hơn dự báo, khi quý I/2023 chỉ tăng 0,7%, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Nguyên nhân vì đâu?
-
Hết quý 1/2023, kinh tế TP.HCM chỉ tăng trưởng 0,7%, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 56/63 tỉnh thành. TP.HCM đã có nhiều cuộc họp bàn để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
-
Đánh giá đến chỉ số tăng trưởng thấp của thành phố trong quý I vừa qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị làm rõ những nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan, trực tiếp và sâu xa, để đúc rút kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp khả thi và hiệu quả.
-
Cả 3 trụ cột để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đều không được TP.HCM tận dụng hiệu quả, dẫn đến kết quả kinh tế quý 1 của "đầu tàu" phía Nam xấu hơn so với dự báo.
-
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Tăng trưởng thấp nằm trong dự tính nhưng mức giảm sâu hơn
GRDP của TP.HCM trong quý 1 ước đạt khoảng 360.000 tỷ đồng, chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù TP đã chủ động tích ứng để vượt qua khó khăn, đặt ra mục tiêu thấp hơn nhưng không ngờ rằng kết quả thực tế lại thấp hơn mức đề ra sâu như thế... -
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay 21/10.
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề xuất với Tổng Bí Thư, Trung ương tiếp tục chọn TP là nơi thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển
-
6 tháng đầu năm, các chỉ số kinh tế tại TP.HCM ghi nhận đều tăng trưởng ấn tượng, một số lĩnh vực tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch.
-
Nhiều siêu thị tại TP.HCM ghi nhận sức mua đã hồi phục khá tốt. Điều này được phản ánh vào doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm, ước đạt 335.595 tỷ đồng tăng 11,9% so với cùng kỳ.