Kỷ niệm 20 năm di sản thế giới Huế

Thứ hai, ngày 23/09/2013 11:48 AM (GMT+7)
Ngày 22.9, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Bình luận 0
Trình diễn trang phục cung đình tại lễ kỷ niệm.
Trình diễn trang phục cung đình tại lễ kỷ niệm.

Ngày 22.9, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (1993-2013) và 10 năm nhã nhạc cung đình Huế được vinh danh là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2003-2013). Theo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, từ năm 1996 đến nay, đã có gần 100 công trình của quần thể di tích cố đô Huế được phục hồi, trùng tu tôn tạo; hàng trăm công trình được bảo quản chống xuống cấp với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem