Làm báo cùng Dân Việt: Chống virus Corona - nhìn từ Pháp, bên ngoài vùng dịch

Quyên GAVOYE (Từ Besançon, Pháp) Thứ ba, ngày 04/02/2020 15:33 PM (GMT+7)
Ở Pháp, để tránh tình trạng đầu cơ tích trữ, Chính phủ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ số khẩu trang có trên thị trường,đối phó nếu dịch Corona tràn đến châu Âu, chỉ trừ khi có đơn của bác sĩ, hiệu thuốc mới cung cấp khẩu trang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Châu Âu không thờ ơ với đại dịch!
Bình luận 0

Chiều 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Việt Nam. Nhưng trước đó vài ngày, tôi được biết khắp nơi mọi người đã trong tâm thế phòng dịch.

Ngày 29/1 (tức mùng 5 tết Canh Tý), mẹ tôi gọi điện sang dặn mua gửi về ít khẩu trang y tế, vì hiện tại ở Việt Nam không còn để mua. Ngay lập tức, tôi đi ra hiệu thuốc ở trung tâm thành phố. Đi qua 6 cửa hàng, tôi đều nhận được câu trả lời : không còn khẩu trang để bán, du học sinh Trung Quốc đã mua trước đó cả tuần. Tôi bước ra khỏi hiệu thuốc mà lòng thầm thán phục dân Trung Quốc hành động nhanh trước nguy cơ khan hiếm trang thiết bị khi đại dịch bùng phát.

Ấy là tôi nghĩ thế sau khi đi một vòng quanh thành phố mà không mua nổi một cái khẩu trang. Tôi quyết định đi xa hơn, vào hiệu thuốc nằm ngoài trung tâm, với hi vọng, xa như thế thì khách Trung Quốc sẽ khó có thể đến mua. Thế nhưng, sau khi đi vòng quanh mấy làng, tôi cũng về tay không. Tuy nhiên, tôi có cơ hội hiểu ra một chuyện.

img

Việc phòng chống dịch virus corona được cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện từ sân bay, cửa khẩu. Ảnh IT.

Chuyện là Pháp đang ở cao trào của dịch cúm mùa, mà lại hết khẩu trang thì thật đáng lo ngại. Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, chủ yếu hoành hành vào mùa thu đông (tức là từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 3 năm sau), phát triển mạnh nhất vào mùa đông.

Theo số liệu của bộ y tế Pháp, trung bình mỗi dịch cúm có từ 2 đến 8 triệu người mắc bệnh trên tổng số 70 triệu dân, với số lượng tử vong từ 1500 đến 2000 người, chủ yếu là người già trên 65 tuổi. Như vậy nếu đứng dưới góc độ lây truyền và khả năng tử vong thì hậu quả do cúm mùa gây ra ở riêng nước Pháp không phải là nhỏ. Chuyện họ không còn khẩu trang y tế giữa mùa dịch là một điều phi lý.

img

Tại Pháp, người dân đã quen với dịch cúm mùa nên cuộc sống không có nhiều xáo trộn. Ảnh Quyên Gavoye. 

Tôi đem thắc mắc của mình ra hiệu thuốc, được họ giải thích: "Để tránh tình trạng đầu cơ tích trữ, Chính phủ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ số khẩu trang có trên thị trường, hòng đối phó nếu dịch Corona tràn đến châu Âu. Từ hôm nay, chỉ trừ khi có đơn của bác sĩ, hiệu thuốc mới cung cấp khẩu trang. Thì ra là thế, tôi thở phào nhẹ nhõm, Châu Âu không thờ ơ với đại dịch".

Tôi nói đùa với các bạn tôi ở bên này, đại dịch Corona năm nay giống như trận tổng tiến công Mậu Thân 1968, bất ngờ, thần tốc và ác liệt giữa lúc cả nước đang tưng bừng vui xuân. Corona xuất hiện, trong một tuần cái tên  "Corona" phủ kín các mặt báo. Cứ mỗi 24 giờ trôi qua, số lượng người ốm tăng theo cấp nhân và đương nhiên kéo theo con số tử vong cũng tăng.

Trong bối cảnh hỗn loạn, một số tìm cách phòng thân, số khác kiếm đường trục lợi. Khẩu trang, nước rửa tay khô tiệt khuẩn… được mua đi, bán lại, hoặc tích hàng đợi lúc mọi nguồn cung cấp cạn kiệt rồi sẽ tung ra với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực của hàng hóa. Số khác vì quá lo sợ, mua thật nhiều phòng khi cung không đủ cầu.

Vô hình trung, họ cùng tham gia vào quá trình đẩy giá hàng hóa lên cao, khiến một bộ phận không nhỏ những người dân không đủ điều kiện kinh tế để tự trang bị phương tiện phòng chống. Một nhóm khác không sợ nguy hiểm, lao vào đám đông với hi vọng mua cho gia đình một vài hộp khẩu trang bất chấp lời khuyến cáo tránh xa những nơi tập trung đông đúc. Chính việc làm lũng đoạn thị trường góp phần không nhỏ vào sự phát tán nhanh chóng của kẻ thù - virus corona.

Tuy nhiên, nhìn về phía cạnh phản ứng nhanh, tôi thực sự thán phục Việt Nam và yên tâm cho gia đình, người thân. Ngay khi corona được chỉ mặt, đặt tên, tất cả các tuyến đường đi của nó đều bị truy đến tận cùng, mọi thông tin luôn kịp thời và chính xác. Nhờ đó mà người dân cũng như các chuyên ngành liên quan có thể ứng phó môt cách nhanh chóng.

Trong xã hội hiện đại, khi mà con người cũng như loài chim, di chuyển không ngừng nghỉ chính là yếu tố giúp phán tán virus một cách nhanh chóng và rộng rãi. Thế nhưng, Việt Nam đã kịp thời hành động, khoanh vùng kiểm soát. Đó chính là liều thuốc hiệu quả nhất để chặn đứng đường đi của corona.

Ngày 24/1 (tức 30 Tết), bệnh nhân corona đầu tiên tại Việt Nam được xác định. Chúng tôi, những người sống ngoài vùng "nguy hiểm" cảm thấy hoang mang, lo lắng cho gia đình và người thân đang sống rất gần trung tâm vùng dịch. Nhưng mọi nỗi lo âu đều tan đi nhanh chóng khi tất cả các thông tin về căn bệnh luôn được cập nhật thường xuyên.

Trong tôi bỗng có một cảm giác thật ấm áp như được cùng chiến đấu với gia đình trong cuộc tổng tiến công cam go nhưng rất anh hùng. Và đến ngày mùng 3/2 (tức mùng 10 âm lịch), tôi cảm giác chiến thắng như không còn xa khi bệnh nhân đầu tiên của corona trở về từ vùng tử.

Một mùa xuân mới vừa bắt đầu, cơ hội mới cho chúng ta vẫn còn nhiều và tôi tin chắc chúng ta sẽ lại chiến thắng dịch viêm hô hấp cấp do virus corona.

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt.

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm có chất lượng của tháng để trao thưởng 1 triệu đồng/01 giải xuất sắc, 2 giải bài viết chất lượng 500.000 đồng/giải (Tổng giải tác phẩm chất lượng mỗi tháng là 2 triệu đồng).

Các bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem