Làm giàu ở nông thôn: Trồng "ngọc xanh" trên núi đất, lãi nửa tỷ đồng

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 24/08/2018 13:10 PM (GMT+7)
Từ khi "bén duyên" với các triền núi đất, cây canh leo được đồng bào gọi là "ngọc xanh". Chị Hoàng Thị Diên, dân tộc Thái sinh sống tại bản Phát (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trồng 1.7ha chanh leo, mỗi năm lãi gần nửa tỷ đồng.
Bình luận 0

Chị Diên cho biết: “Nhận thấy quả chanh leo trên thị trường đang trên đà giá cao, có thể đem lại lợi nhuận kinh tế lớn, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn anh em họ hàng thầu 1.7 ha đất triền núi của người dân trong bản để chuyển sang trồng 1.200 gốc chanh leo giống Đài Loan. Tôi mua dây thép và vật liệu về làm giàn xong rồi mới mua cây giống ở Viện khoa học về trồng. Chỉ sau 4 tháng chăm sóc, vườn chanh leo bắt đầu cho lứa quả đầu tiên”.

img

 Nhờ trồng chanh leo, đời sống của gia đình chị Diên đã khấm khá hơn.

Theo chị Diên muốn chanh leo phát triển tốt và sai quả, khi trồng cần phải bón phân chuồng hoai mục và tưới nước đều đặn. Đến thời điểm cây leo lên giàn phải phun thuốc sinh học lên gốc và lá, để phòng tránh cho cây bị nhiễm các loại bệnh nấm dầu và bệnh thối quả. Sau đó, tiến hành cắt tỉa giúp chanh leo ra nhiều lộc hơn, lộc càng nhiều thì chanh leo càng có điều kiện đâm hoa kết trái nhiều hơn.

img

Cán bộ khuyến nông xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn đang trao đổi kỹ thuật chăm sóc chanh leo với chị Diên.

Để đảm bảo nước tưới tiêu cho cây chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, chị Diên đã đầu tư vốn khoan giếng, mua máy bơm, xây bể chứa để cấp nước sạch cho toàn bộ diện tích trồng chanh leo. Chính vì vậy mà vườn cây của gia đình chị luôn xanh tốt và cho nhiều quả đẹp.

img

Năm nay vườn chanh leo của chị Diên tiếp tục phát triển xanh tốt. "Chanh leo đang bán rất tốt. Hiện, trồng canh leo đang là mô hình làm giàu ở nông thôn chúng tôi", chị Diên khẳng định.

Chị Diên chia sẻ: Từ thời điểm gia đình tôi thầu đất trồng chanh leo, cuộc sống của gia đình đã chuyển sang trang mới, đời sống kinh tế dư giả hơn. Hiện chanh leo trên thị trường đang được rất nhiều thương lái tìm mua nên sản phẩm của gia đình tôi luôn ổn định và bán được giá cao. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm tôi lãi gần 500 triệu đồng. Tôi dự định thời gian tới, tiếp tục thầu thêm đất của người dân trong bản để tăng sản lượng chanh leo cung cấp gia thị trường nâng cao hiệu qua kinh tế hơn nữa”.

img

Hiện nay, giá chanh leo được chị Diên bán tại vườn với giá từ 22.000 đồng - 25.000 đồng/kg.

Trao đổi với Dân Việt, bà Hoàng Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết: “Thời gian qua, xã đã tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi cho các bản, tiểu khu, giúp bà con nắm chắc được những kỹ năng cơ bản trong phát triển mô hình trồng trọt. Qua đó tăng nguồn thu nhập trên diện tích đất canh tác, chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

Riêng 1.7ha vườn chanh leo của gia đình chị Hoàng Thị Diên là mô hình rất hay và mang lại lợi nhuận kinh tế cao, có thể nói chị Diên là một tấm gương tiêu biểu cho bà con nông dân trong xã học tập. Thời gian tới chúng tôi sẽ vận động, tuyên truyền người dân học tập theo mô hình phát triển kinh tế của chị Diên, giúp bà con làm giàu và phát triển kinh tế tại địa phương”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem