Lâm tặc phá rừng
-
Chỉ trong vòng nửa tháng, 43,7ha rừng tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã bị xóa sổ. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ phá rừng có tổ chức, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đối tượng cầm đầu không phải là người dân trong huyện. Vậy, thủ phạm thực sự là ai?.
-
Có khoảng 43ha rừng tự nhiên tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã bị xóa sổ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Định nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.
-
Công an đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng quy mô lớn với diện tích 43ha (tại xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định)...
-
Trong khi lãnh đạo kiểm lâm cho biết rừng vẫn được tuần tra thường xuyên, 43ha rừng tự nhiên tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) lại dễ dàng biến mất chỉ trong nửa tháng...
-
Chi cục Kiểm lâm Kon Tum xác nhận, đã xác định được khu vực rừng bị phá nhưng chưa có báo cáo cụ thể khối lượng bao nhiêu.
-
Ở Gia Lai không đâu tập trung nhiều loài gỗ quý như rừng KBang, đặc biệt là trắc, huỳnh đàn (gỗ sưa) và giáng hương. Huỳnh đàn và trắc đến nay đã gần như tuyệt chủng, chỉ còn lại giáng hương. Tuy nhiên loại gỗ quý này cũng đang đứng trước nguy cơ biến mất bởi sự săn lùng ráo riết của lâm tặc…
-
Sau lệnh đóng cửa rừng tự nhiên vào ngày 20.6, vẫn có ít nhất một cán bộ kiểm lâm bị chém chết, nhiều người khác bị thương trong những vụ đâm chém khác nhau do lâm tặc gây ra...
-
Trong báo cáo gửi Thủ tướng, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam nhận định vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu bao che, dung túng của cơ quan chức năng.
-
Ngoài việc tạm đình chỉ 3 lãnh đạo đồn biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng đã cử đội điều tra hình sự vào Quảng Nam để phối hợp làm rõ vụ việc.
-
Tin từ Bộ Công an cho biết, thừa lệnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công an đã báo cáo toàn bộ diễn biến vụ phá rừng quy mô lớn, xảy ra tại khu vực quanh hồ thủy điện Đồng Nai 5 (thuộc địa bàn thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), giáp ranh các tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai.